Đề nghị giảm phạt tù, tăng phạt tiền

(PLO)- Ông Lê Minh Trí đề nghị giảm khung hình phạt tù, tăng chế tài phạt tiền để vừa xử lý nghiêm kẻ chủ mưu, cầm đầu nhưng nhân văn với những người rủi ro…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 20-3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với phần chất vấn Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí.

Nên rà soát sửa luật

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Mai Thị Phương Hoa cho hay thực tế vừa qua có một số cán bộ trong quá trình thực thi nhiệm vụ bên cạnh những việc làm được, có tính đột phá và không có yếu tố vụ lợi thì có những việc làm còn bị sai sót, thậm chí vi phạm pháp luật.

Bà đề nghị Viện trưởng VKSND Tối cao cho biết quan điểm, giải pháp để vừa thực hiện tốt nhiệm vụ, không bỏ lọt tội phạm, vừa xử lý nghiêm tội phạm tham nhũng. Đồng thời bảo đảm thực hiện đúng chủ trương của Đảng về bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

“Vấn đề này tôi trăn trở suy nghĩ và đã phát biểu một số lần ở các hội nghị khác nhau” - ông Lê Minh Trí đáp.

Ông Lê Minh Trí. Ảnh: TN

Ông Lê Minh Trí. Ảnh: TN

Người đứng đầu ngành kiểm sát khẳng định ông và toàn ngành quyết tâm cao trong việc thực hiện chủ trương của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tuy nhiên, theo ông Trí, vấn đề đặt ra qua thực tiễn các vụ án, kể cả áp dụng pháp luật hiện nay là có những trường hợp thực hiện (hành vi phạm tội) do mệnh lệnh của cấp trên hoặc cấp trên gợi ý cấp dưới phải chấp hành. Hay trường hợp cấp dưới tham mưu không chính xác, không đầy đủ nhưng kiểm soát công việc không được mà quyết. Hoặc có những yếu tố rủi ro, bất cập ngoài dự kiến, bất khả kháng…

Họ thấy sai đã sửa, hợp tác giúp các cơ quan chức năng điều tra làm rõ các vụ án. “Những trường hợp này nếu áp dụng miễn, giảm, tha đối với luật hiện hành có vướng” - ông Trí nói.

Ông Trí dẫn Điều 8 BLHS và cho rằng chữ “không đáng kể” trong điều luật này không có định lượng nên rất khó áp dụng. “Tôi đề nghị chúng ta nên rà soát để sửa lại các điều luật cụ thể có ảnh hưởng đến chuyện hậu quả không lớn nhưng vẫn có thể bị xử lý hình sự, mà nếu không xử lý thì vi phạm pháp luật” - ông nói.

Xử nghiêm kẻ cầm đầu, nhân văn với người rủi ro

Viện trưởng VKSND Tối cao cho hay các vụ án lớn vừa qua như vụ Việt Á, cơ quan điều tra, kiểm sát, kể cả tòa phải ngồi với nhau nghiên cứu để đề xuất với cấp thẩm quyền chủ trương về chính sách hình sự, phân hóa ra làm ba loại. Cụ thể là loại xử lý nghiêm; loại giảm nhẹ; loại không xử lý hình sự, chỉ xử lý Đảng, xử lý hành chính, kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính.

“Nhưng đó là trong từng vụ án cụ thể, các cơ quan chức năng tham mưu đề xuất như thế, còn tổng thể để áp dụng cho các vụ án trên thì chưa có” - ông Lê Minh Trí nhắc tới Điều 29 BLHS và cho rằng gọi là “vận dụng” thì mới làm được, còn “áp dụng” thì làm không được.

“Áp dụng đối chiếu với luật là sai. Nhiệm kỳ này có thể vận dụng thấy được nhưng nhiệm kỳ sau không biết có được hay không” - ông Trí nói.

Theo ông Trí, Quy định 14, Quy định 69 của Đảng nêu khi chấp hành mệnh lệnh của cấp trên mà làm sai thì không kỷ luật nhưng việc này cần phải được cụ thể hóa ra bằng luật pháp. Nếu không, Đảng thì không kỷ luật nhưng hành vi vi phạm pháp luật gây ra hậu quả sẽ vướng nếu muốn không xử lý hình sự.

Ngoài ra, Viện trưởng VKSND Tối cao cũng đề nghị nên giảm khung hình phạt tù, tăng chế tài phạt tiền để đảm bảo vừa xử lý nghiêm đối với kẻ chủ mưu, cầm đầu có mục đích chiếm đoạt, vụ lợi nhưng nhân văn với những người rủi ro…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm