Đề xuất giảm cường độ làm việc để công nhân tham gia bầu cử

Tại cuộc họp, có ý kiến cho rằng nếu công nhân liên tục tăng ca trong thời gian này thì rất khó để họ có đủ sức khỏe, thời gian quan tâm, tham gia vào các hoạt động tiếp xúc cử tri, mạn đàm tiểu sử các ứng cử viên, cũng như tìm hiểu các thông tin liên quan đến bầu cử. Do vậy, Ủy ban Bầu cử đề xuất Ban Quản lý các KCX-KCN TP.HCM làm việc với các chủ doanh nghiệp giảm bớt cường độ làm việc, tạo điều kiện cho công nhân tham gia các hoạt động nêu trên.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Thân Thị Thư cũng cho biết vừa qua Tiểu ban Tuyên truyền thuộc Ủy ban Bầu cử TP có tổ chức đợt thăm dò dư luận xã hội. Có 3.000 phiếu được phát ra lấy ý kiến của sinh viên, công nhân, cán bộ hưu trí, người lao động, phụ nữ… Kết quả thu được cho thấy mức độ quan tâm đến công tác bầu cử của sinh viên còn chưa cao; nhiều sinh viên tham gia khảo sát cho rằng có thể đi bầu thay chứ không cần đi bầu trực tiếp...

Trong công nhân, cán bộ hưu trí, tỉ lệ quan tâm bầu cử cao hơn nhưng vẫn chưa phải là con số tuyệt đối.

Bà Thư đề nghị tăng cường hơn nữa việc tuyên truyền bằng nhiều hình thức về bầu cử tại các trường đại học, ký túc xá, trong công nhân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm