Xử lý 22 người không đeo khẩu trang

Ngày 9-4, Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Quảng Nam cho biết công an đã xử phạt 22 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Theo đó, từ ngày 6 đến 9-4, công an các đơn vị, địa phương đã lập biên bản xử lý 22 trường hợp không đeo khẩu trang với tổng số tiền 4,7 triệu đồng, lập hồ sơ xử lý một trường hợp không chấp hành hiệu lệnh dừng xe.

Ngoài ra, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố hai vụ án, bắt tạm giam hai người có hành vi chống người thi hành công vụ tại huyện Phú Ninh và Nông Sơn.

Công an điều tra vụ hành hung cán bộ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 xã Tam Thành. Ảnh: TN

Cụ thể, ngày 5-4, tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 thuộc xã Tam Thành (huyện Phú Ninh, Quảng Nam), hai thanh niên Võ Phi Hùng (32 tuổi) và Nguyễn Trung Thành (32 tuổi, cùng ngụ xã Tam Thành) đi qua chốt.

Do cả hai là người địa phương, các cán bộ không yêu cầu dừng xe, kiểm tra y tế. Tuy nhiên, hai người này dừng chốt lấy găng tay vứt xuống đất rồi dùng bao khẩu trang đánh vào mặt một cán bộ đang làm nhiệm vụ.

Tương tự, chiều 6-4, NVP (38 tuổi, ngụ xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Quảng Nam) đi xe máy ngang qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 đoạn giáp ranh giữa xã Quế Lộc và xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn.

Cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt yêu cầu P. dừng xe để kiểm tra y tế. Tuy nhiên, P. không những không chấp hành yêu cầu mà còn xúc phạm các cán bộ làm nhiệm vụ. Sau đó, P. còn dùng vật tấn công cán bộ công an đang trực tại chốt.

Sau đó, P. bị khống chế và đưa về cơ quan công an.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm