Điều tra nghi án Nga tấn công lính Mỹ bằng vũ khí bí mật

Lầu Năm Góc đã báo cáo trước các nhà lập pháp hàng đầu về thông tin tình báo xoay quanh nghi án Nga hồi năm ngoái đã tấn công binh sĩ Mỹ bằng vũ khí năng lượng định hướng (DEW).

Trang tin Politico dẫn lời bốn cựu quan chức an ninh quốc gia trực tiếp tham gia cuộc điều tra tiết lộ Bộ Quốc phòng Mỹ đang điều tra một số vụ binh sĩ Mỹ bị thương hồi năm 2020.

Lính Mỹ tại Syria. Ảnh: US Army/Spc. Jensen Guillory

Theo các nguồn tin, bản báo cáo bao gồm thông tin về những thương tích của binh sĩ Mỹ tại Syria. Cuộc điều tra còn bao gồm một vụ việc xảy ra tại Syria vào mùa thu năm 2020, nơi một số binh sĩ Mỹ gặp các triệu chứng giống như bệnh cúm.

Hiện chưa rõ chính xác có bao nhiêu binh sĩ Mỹ bị thương và mức độ bị thương của họ. Phía Lầu Năm Góc từ chối bình luận về thông tin này.  

Tuy nhiên, sau khi Politico công bố thông tin, Tướng Frank McKenzie, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) nói rằng ông không nhận thấy bất kỳ bằng chứng nào về các cuộc tấn công bằng DEW nhằm vào binh sĩ Mỹ tại Trung Đông.

Cuộc điều tra là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn đối với các cuộc tấn công bằng vũ khí năng lượng định hướng nhằm vào quan chức Mỹ tại nhiều cơ quan trong những năm gần đây.

Từ cuối năm 2016, gần 50 quan chức Mỹ tại Cuba được báo cáo gặp các triệu chứng của căn bệnh bí ẩn, được gọi là “hội chứng Havana”. Các triệu chứng bao gồm ù tai cấp tính, mất thính lực và đau đầu, mệt mỏi kéo dài. Một số nạn nhân bị tổn thương não lâu dài.

Trước đây, các quan chức Mỹ tại Cuba, Trung Quốc và Nga phát bệnh một cách bí ẩn. Các nghiên cứu chỉ ra rằng bức xạ vi sóng là nghi phạm chính.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Ukraine 'nắm thóp' lỗ hổng phòng không Nga

Ukraine 'nắm thóp' lỗ hổng phòng không Nga

(PLO) - Những hệ thống phòng không Nga không được thiết kế để đối phó các cuộc tấn công của Ukraine ở phía nam, mà là để đối phó các cuộc tấn công của NATO ở phía tây.