Doanh nghiệp gặp khó vì không được cấp hóa đơn

(PLO)- “Nếu những khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp không được tháo gỡ kịp thời sẽ làm cản trở sự phát triển chung của TP” - ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công ty TNHH Thiên Lộc (Công ty Thiên Lộc) đang trong giai đoạn quan trọng của phục hồi, tái cơ cấu thì Cục Thuế TP Cần Thơ ngừng cấp hóa đơn riêng lẻ. Điều này làm ảnh hưởng đến quyền lợi của hàng trăm khách hàng, chủ nợ và khiến công ty có nguy cơ rơi vào bờ vực phá sản.

Phương án phục hồi khả quan

Công ty Thiên Lộc (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Từ năm 2012 tình hình kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là nợ thuế và bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn vào năm 2013.

Đến năm 2015, người đại diện theo pháp luật cũ là ông Võ Thành Vạn đột ngột qua đời, công ty không có người đứng đầu để điều hành hoạt động và hàng loạt tranh chấp phát sinh. Từ đó công ty cũng rơi vào khủng hoảng, hoàn toàn mất khả năng thanh toán, dẫn đến yêu cầu mở thủ tục phá sản vào năm 2018.

hóa đơn.jpeg
Công ty Thiên Lộc mong cơ quan thuế sớm giải quyết vấn đề hóa đơn để công ty có điều kiện tái cơ cấu, phục hồi. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Đến đầu năm 2019, bà Võ Thị Hồng Giang (em ông Vạn) được chỉ định làm người đại diện pháp luật của Công ty Thiên Lộc để giải quyết những vấn đề còn tồn đọng. Trong quá trình làm thủ tục phá sản, hội đồng chủ nợ (trong đó có cơ quan thuế) đã thống nhất thông qua phương án cho công ty tái cơ cấu, phục hồi hoạt động, thời gian là 36 tháng và đã được TAND quận Cái Răng công nhận bằng Quyết định 01/2020 ngày 23-11-2020.

Một trong các vấn đề quan trọng giúp Công ty Thiên Lộc thực hiện tái cơ cấu, phục hồi là việc xuất hóa đơn cho khách hàng nên công ty đã nhiều lần trao đổi, đề nghị Cục Thuế TP Cần Thơ hỗ trợ.

Theo đó, Công ty Thiên Lộc được cơ quan thuế chấp thuận cho sử dụng hóa đơn khi đã nộp 18% doanh thu trên hóa đơn lẻ được sử dụng (theo công văn hướng dẫn của Tổng cục Thuế ngày 21-12-2016). Việc kịp thời xuất hóa đơn lẻ từng phần đã góp phần giúp công ty giải quyết quyền lợi cho rất nhiều khách hàng, được hội đồng chủ nợ tin tưởng và cho thấy tính khả quan của phương án tái cơ cấu.

Nếu vấn đề hóa đơn không được tháo gỡ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến phương án tái cơ cấu, phục hồi hoạt động của Công ty Thiên Lộc.

Tuy nhiên, đến giai đoạn quan trọng nhất trong quá trình triển khai phương án phục hồi thì Cục Thuế TP Cần Thơ lại bất ngờ không tiếp tục cấp hóa đơn riêng lẻ. Lý do: Cơ quan thuế cho rằng Công ty Thiên Lộc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế nhưng lại không chỉ ra rõ ràng căn cứ liên quan vi phạm cũng như vấn đề đã xảy ra trước đó rất lâu.

Mong cơ quan thuế sớm giải quyết

Theo bà Võ Thị Hồng Giang, người đại diện pháp luật của Công ty Thiên Lộc, từ tháng 9-2022 đến nay đã 16 tháng nhưng Cục Thuế TP Cần Thơ không cấp hóa đơn riêng lẻ mặc dù tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, dự án đầu tư trên địa bàn TP đã có chỉ đạo tháo gỡ.

Cụ thể, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ kiêm tổ phó thường trực tổ công tác đặc biệt, đã chỉ đạo Cục Thuế TP Cần Thơ phải tiếp tục giải quyết cấp hóa đơn riêng lẻ cho Công ty Thiên Lộc (thông báo kết luận ngày 2-11-2023). Đến ngày 3-11-2023, Tổng cục Thuế cũng có văn bản yêu cầu Cục Thuế TP Cần Thơ tiếp tục cấp hóa đơn riêng lẻ cho công ty này.

“Sau khi được các ngành chức năng chỉ đạo tháo gỡ, công ty đã nhiều lần đề nghị Cục Thuế TP Cần Thơ giải quyết cấp 88 hóa đơn lẻ nhưng đến nay họ vẫn chưa thực hiện. Trong khi đó, theo phương án phục hồi thì thời gian cho công ty thực hiện chỉ kéo dài đến tháng 5-2024, tức chỉ còn vài tháng nữa nếu tình trạng không được cấp hóa đơn kéo dài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của công ty, gây mất lòng tin, sự hợp tác của khách hàng, hộ dân và đẩy công ty có nguy cơ rơi vào bờ vực phá sản thật sự” - bà Giang cho biết.

Bà cũng bày tỏ mong cơ quan thuế sớm giải quyết để công ty có điều kiện vực dậy, qua đó thực hiện quyền và nghĩa vụ, hoàn thành trách nhiệm của chủ đầu tư dự án với Nhà nước, địa phương, khách hàng, người dân và tránh đẩy công ty phải phá sản không thể cứu vãn.

Lại tiếp tục kiểm tra, rà soát…

Theo tìm hiểu của chúng tôi, nguyên nhân ngừng cấp hóa đơn là do phía Cục Thuế TP Cần Thơ cho rằng các hồ sơ mà Công ty Thiên Lộc đề nghị cấp hóa đơn vào năm 2022 có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế. Do đó, ngày 2-2-2023, Cục Thuế TP Cần Thơ đã có quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế tại Công ty Thiên Lộc thời kỳ 2012-2021.

Đến ngày 26-6-2023, Cục Thuế TP Cần Thơ đã ra quyết định bãi bỏ quyết định thanh tra thuế và quyết định giám sát hoạt động của đoàn thanh tra thuế tại Công ty Thiên Lộc với lý do công ty không có người đại diện theo pháp luật.

Lúc này phía công ty tiếp tục đề nghị cấp hóa đơn thì phía Cục Thuế TP Cần Thơ cho rằng do “thông tin nghi vấn rủi ro cao về thuế” nên chuyển hồ sơ đến cơ quan chức năng để làm rõ; trong thời gian chờ cơ quan chức năng làm rõ thì Cục Thuế TP Cần Thơ không chấp thuận duyệt các đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế theo từng lần phát sinh của Công ty Thiên Lộc.

Tuy nhiên, ngày 19-1-2024, tại buổi làm việc với PV, đại diện phía Cục Thuế TP Cần Thơ cho rằng đơn vị này đang kiểm tra 88 hồ sơ mà Công ty Thiên Lộc đề nghị và sẽ có thông báo, hướng dẫn sớm nhất cho công ty. Sau khi kiểm tra rà soát, nếu hồ sơ nào phù hợp với quy định sẽ được cấp hóa đơn riêng lẻ.

Giải quyết việc cấp hóa đơn cho Công ty Thiên Lộc

Chúng tôi đã đem những vướng mắc của Công ty Thiên Lộc trao đổi với ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ, tổ phó thường trực tổ công tác đặc biệt. Ông Hiển cho biết: Quan điểm của TP là tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật. Bởi nếu những khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp không được tháo gỡ kịp thời thì sẽ làm cản trở sự phát triển chung của TP.

Với quan điểm này, vừa qua TP đã chỉ đạo Cục Thuế giải quyết việc cấp hóa đơn cho Công ty Thiên Lộc, thu nộp 18% trên hóa đơn để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng, thực hiện phục hồi hoạt động đã được phê duyệt. Lãnh đạo UBND TP cũng đã họp với lãnh đạo Cục Thuế TP Cần Thơ về vấn đề này.

Cũng theo ông Hiển, việc chậm trễ giải quyết có thể do quá trình rà soát, xem xét nên chưa thực hiện nhanh và TP sẽ lưu ý vấn đề này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm