Đà Nẵng: Doanh nghiệp hài lòng với bộ máy hành chính

(PLO)- Nhiều doanh nghiệp nước ngoài tỏ ra hài lòng với bộ máy hành chính của TP Đà Nẵng, cam kết luôn đồng hành, đóng góp cho sự phát triển của TP.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

“Các doanh nghiệp (DN) rất hài lòng với bộ máy hành chính của Đà Nẵng. TP đang đi đúng hướng, chúng tôi hài lòng về cải cách hành chính và nhiều thứ khác”. Ông Dominik Meichle, Phó Chủ tịch Hiệp hội DN châu Âu (EuroCham) tại Việt Nam, bày tỏ như vậy tại chương trình “Gặp gỡ Đà Nẵng 2024” diễn ra vào chiều 26-1.

Tâm điểm Đà Nẵng

Ông Dominik Meichle cho rằng độ hấp dẫn, thu hút của Đà Nẵng những năm qua luôn duy trì ở mức cao dù gặp phải rất nhiều khó khăn từ dịch COVID-19 và những câu chuyện trong quá khứ.

Theo vị này, nhiều DN khi đầu tư vào Việt Nam phản hồi rằng họ gặp khó khăn về thủ tục hành chính, hay như việc làm sao để có giấy chứng nhận đầu tư đúng hạn. “Nhưng tin tốt là họ rất hài lòng với bộ máy hành chính của Đà Nẵng” - ông Dominik Meichle nói.

Đồng quan điểm, ông Park Jihoon, Giám đốc Công ty KP Aero Việt Nam, kể rằng trước khi quyết định đến Đà Nẵng đầu tư, ông đã nghe nhiều người nói rằng môi trường đầu tư kinh doanh ở đây rất thách thức. Bên cạnh đó là thông tin về cơ sở hạ tầng yếu kém, thủ tục hành chính nhiêu khê.

Đà Nẵng
Đà Nẵng trao giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty KP Aero (Hàn Quốc) với dự án về hàng không vũ trụ trị giá 20 triệu USD. Ảnh: TẤN VIỆT

“Tuy nhiên khi chính thức quyết định đầu tư ở đây, tôi thấy mọi thứ khác hẳn, chỉ trong một tháng đã có được giấy chứng nhận đầu tư. Thủ tục hành chính rất nhanh, rất linh động, chính quyền Đà Nẵng phối hợp với chúng tôi rất tuyệt vời và chúng tôi rất hài lòng” - ông Park Jihoon gửi lời cảm ơn và mong muốn đóng góp cho sự phát triển của Đà Nẵng.

Theo các chuyên gia, Đà Nẵng có nhiều thế mạnh để vươn lên trở thành một TP biển đẳng cấp thế giới. Đơn cử như việc Đà Nẵng ở chính giữa Việt Nam, các phương thức vận tải kết nối hai đầu đất nước đều phải đi qua Đà Nẵng. Lãnh đạo TP đang có quyết tâm chính trị rất lớn về việc mở rộng liên kết, hợp tác quốc tế.

“Đà Nẵng đang vươn lên trở thành trung tâm của đất nước trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kết nối với các nước Đông Nam Á để vươn ra châu lục” - ông Vũ Hồ, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc, nhận định.

Sẵn sàng đón dòng vốn đầu tư

Theo ông Yakabe Yoshinory, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng, TP có rất nhiều cơ sở giáo dục chất lượng cao với 17 trường ĐH, hơn nữa còn có chín trường ĐH ở Huế chỉ cách Đà Nẵng 100 km.

Đó là lý do Đà Nẵng có tiềm năng lớn để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là một trong những thế mạnh lớn nhất khi thu hút đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao, vi mạch bán dẫn, công nghệ thông tin, an ninh mạng…

“Đà Nẵng đã thành lập trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch. Đây là quyết định rất có ý nghĩa và kịp thời của TP, là yếu tố then chốt để thu hút thêm đầu tư nước ngoài trong tương lai, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội” - ông Yakabe Yoshinory cho hay.

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh, TP luôn quan tâm đến công tác hội nhập và hợp tác quốc tế. Đà Nẵng được biết đến là TP của những cây cầu, nổi tiếng qua câu hát “Đà Nẵng ơi! Tình người”. Do đó, ông Chinh bày tỏ hy vọng chương trình “Gặp gỡ Đà Nẵng 2024” là nơi gieo duyên lành, từ đó bắc những nhịp cầu kết nối giữa TP với DN trong và ngoài nước.

Bế mạc chương trình, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cam kết TP sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được tăng cường để kết nối Đà Nẵng với thế giới.

Đà Nẵng sẽ cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời cam kết chuẩn bị đầy đủ điều kiện về quy hoạch, hạ tầng để sẵn sàng đón dòng vốn đầu tư, đặc biệt là hạ tầng khu công nghệ thông tin, khu công nghệ cao, các khu, cụm công nghiệp.

Theo ông Quảng, Đà Nẵng cam kết đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng giao thông quan trọng như nhà ga hàng hóa tại sân bay Đà Nẵng, xúc tiến mở thêm đường bay quốc tế, đẩy mạnh dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu và nhiều công trình, hạ tầng kỹ thuật khác.

Thành lập trung tâm thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo đầu tiên trên cả nước

Đà Nẵng vừa trải qua một ngày bận rộn với nhiều tín hiệu tích cực cho sự phát triển mới. Trong khuôn khổ chương trình “Gặp gỡ Đà Nẵng 2024”, sáng 26-1, Đà Nẵng công bố quyết định thành lập trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo đầu tiên trên cả nước.

Chiều cùng ngày, Đà Nẵng ký bản ghi nhớ hợp tác với hàng loạt đối tác lớn như Ngân hàng Phát triển châu Á, Cơ quan hợp tác quốc tế Mỹ, Tập đoàn Synopsys, Tập đoàn Intel.

Đà Nẵng cũng trao hai giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty KP Aero (Hàn Quốc) với dự án về hàng không vũ trụ trị giá 20 triệu USD và Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam với dự án Trung tâm thương mại MM Mega Market Danang gần 20 triệu USD.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm