Mỹ sẵn sàng hợp tác với Việt Nam đào tạo 100.000 nhân lực ngành bán dẫn

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Jose Fernandez-phụ trách tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường, trong cuộc tiếp xúc với báo chí ngày hôm nay (26-1) đã chia sẻ về định hướng hợp tác với Việt Nam hai lĩnh vực "nóng" nhất hiện nay là chip bán dẫn và năng lượng sạch.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

8 tỷ USD từ Mỹ đang chờ đầu tư vào năng lượng sạch Việt Nam

Thứ trưởng Ngoại giao Jose Fernandez đã nêu bật mối quan hệ kinh tế mạnh mẽ giữa Việt Nam và Mỹ, đặc biệt sau chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden vào tháng 9-2023 và hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Ông Jose Fernandez đặc biệt đánh giá cao sự phát triển và tiềm năng của quan hệ Việt – Mỹ không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà còn ở nhiều lĩnh vực khác: “Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Mỹ, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Quan hệ giữa hai nước ngày càng được củng cố và phát triển, nó không chỉ dừng lại trong lĩnh vực kinh tế mà còn là quan hệ giữa người dân hai nước”.

bán dẫn
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Jose Fernandez - Ảnh: NGỌC DIỆP

Trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này, ông Fernandez đã có loạt hoạt động tập trung gia tăng cơ hội thương mại, thúc đẩy năng lượng sạch, hợp tác chuỗi cung ứng và chip bán dẫn, đẩy mạnh hợp tác kinh tế với Việt Nam.

“Trong các cuộc trao đổi với đại diện chính phủ và bộ ban ngành Việt Nam, chúng tôi đã bàn về vấn đề hợp tác về lĩnh vực bán dẫn, năng lượng sạch và khoáng sản thiết yếu”, ông Fernandez chia sẻ.

Theo thứ trưởng Mỹ, sự tăng trưởng giao thương, thương mại giữa hai quốc gia đã chứng minh quan hệ ngày càng tốt đẹp của hai nước.

Năm 2022, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Mỹ đạt hơn 138 tỷ USD, hiện Việt Nam đứng ở vị trí thứ 8 trong các đối tác thương mại của Mỹ.

Trong quá trình phát triển đó, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp hai nước đóng vai trò quan trọng đối với mục tiêu gia tăng hoạt động hợp tác trao đổi kinh tế thương mại.

"Hơn 30 năm qua, các doanh nghiệp Mỹ đã đầu tư hàng tỉ USD vào Việt Nam, được coi là những đại sứ ảnh hưởng quan trọng, mang đến không chỉ công nghệ mà còn là kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp và cơ hội việc làm chất lượng cao", ông Jose W. Fernandez khẳng định.

thu-truong-ngoai-giao-my-khang-dinh-san-sang-hop-tac-voi-viet-nam-dao-tao-100-000-nhan-luc-nganh-ban-danB.jpg
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Jose Fernandez - Ảnh: Ngọc Diệp

Trong các lĩnh vực chuyển đổi năng lượng sạch và khoáng sản thiết yếu, đánh giá cao cam kết của Việt Nam về giảm phát thải ròng, ông Jose Fernandez cho biết qua trao đổi, có khoảng 15 doanh nghiệp Hoa Kỳ đang mong muốn đầu tư vào Việt Nam khoảng 8 tỷ USD trong lĩnh vực năng lượng sạch, đề nghị Việt Nam tiếp tục tháo gỡ các vấn đề liên quan đến thủ tục pháp lý.

Về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, ông Fernandez cho biết phía Mỹ, thông qua Sáng kiến Nhu cầu năng lượng sạch (CEDI), đã kết nối các quốc gia và công ty cam kết sử dụng năng lượng tái tạo.

Kể từ khi ra mắt CEDI tại COP26 cách đây vài năm, Liên minh Người mua năng lượng sạch đã hợp tác với 15 công ty tại Việt Nam, đây chính là tín hiệu gợi mở về kế hoạch đầu tư với nguồn vốn lên đến 8 tỉ USD vào hạ tầng năng lượng sạch tại đây.

Mỹ sẵn sàng hợp tác cùng Việt Nam đào tạo lực lượng lao động ngành bán dẫn

Nhìn nhận lại toàn bộ diễn biến của nền kinh tế cũng như tình hình biến đổi địa chính trị toàn cầu, ông Fernandez khẳng định việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng thực sự là một xu thế không thể đảo ngược, không chỉ với ngành bán dẫn mà còn cả lĩnh vực y tế hay khoáng chất thiết yếu.

thu-truong-ngoai-giao-my-khang-dinh-san-sang-hop-tac-voi-viet-nam-dao-tao-100-000-nhan-luc-nganh-ban-danC.jpg
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Jose Fernandez - Ảnh: NGỌC DIỆP

Ông Fernandez nhấn mạnh phía Mỹ cũng đã đang rốt ráo thiếp lập mục tiêu đa dạng hóa chuỗi cung ứng các sản phẩm bán dẫn. Đạo luật chip và khoa học (Chips and Science Act) được thông qua vào năm ngoái thể hiện cam kết của Mỹ đầu tư hơn 50 tỉ USD hỗ trợ đưa các nhà máy sản xuất chip vào thị trường này, bao gồm Quỹ An ninh Công nghệ Quốc tế và Đổi mới (ITSI Fund).

Theo kế hoạch, Mỹ sẽ đầu tư 500 triệu USD để ổn định và mở rộng sản xuất chất bán dẫn toàn cầu, đảm bảo chuỗi cung ứng chất bán dẫn, đồng thời phát triển và triển khai công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) an toàn và đáng tin cậy.

Cũng theo Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, Việt Nam là một trong bảy quốc gia trên thế giới nhận nguồn tiền hỗ trợ trực tiếp từ quỹ này.

Nguồn hỗ trợ này nhắm tới mục tiêu phát triển nguồn nhân lực ngành bán dẫn cho Việt Nam, đồng thời cải thiện môi trường làm việc cho người lao động ngành bán dẫn.

Theo phân tích của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, một trong những thách thức lớn nhất mà các doanh nghiệp bán dẫn toàn cầu gặp phải trong nỗ lực mở rộng chuỗi cung ứng các sản phẩm bán dẫn chính là thiếu nguồn nhân lực có đủ kỹ năng tay nghề phù hợp.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đồng thời khẳng định sẽ ủng hộ mục tiêu của Việt Nam với việc đào tạo ước tính khoảng 50.000 – 100.000 kỹ sư ngành bán dẫn trong những năm tới. Có đại diện doanh nghiệp Mỹ muốn đầu tư vào ngành bán dẫn tại Việt Nam nhưng họ không tìm được đủ nhân lực có chất lượng đạt tiêu chuẩn.

Ông Fernandez thừa nhận, vấn đề thiếu nhân lực ngành bán dẫn không chỉ của riêng Việt Nam mà ngay nước Mỹ và một số quốc gia phát triển khác cũng gặp phải.

Trong vòng từ 1 đến 2 tháng tới, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) sẽ công bố bản báo cáo chi tiết về ngành bán dẫn, trong đó sẽ có nội dung cụ thể về việc bằng cách nào để hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành này, ông Fernandez chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm