Đồng Tháp: 4 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Chiều 7-4, bốn bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại BV Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) đã được xuất viện.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp đã đến thăm, trao giấy xuất viện cho bốn bệnh nhân.

Bốn bệnh nhân được xuất viện gồm bệnh nhân 101 (nữ, 26 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu); bệnh nhân 102 (nữ, chín tuổi, ngụ Hà Nội); bệnh nhân 103 (nam, 22 tuổi, ngụ TP.HCM) và bệnh nhân 104 (nữ, 33 tuổi, ngụ TP.HCM).

Các bệnh nhân này đều là hành khách trên chuyến bay VN0050 từ London (Anh) về sân bay Cần Thơ vào sáng 19-3 và đưa về cách ly tập trung tại Đồng Tháp.

covid-dong-thap--giay-xuat-vien

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Tháp trao hoa và giấy xuất viện cho bốn bệnh nhân. Ảnh: VĂN KHƯƠNG

covid-dong-thap-xuat-vien

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp trao quà lưu niệm cho bệnh nhân nhỏ tuổi nhất. Ảnh: VĂN KHƯƠNG

Ngày 22-3, bốn bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và được đưa đến điều trị tại BV đa khoa Sa Đéc. Sau thời gian theo dõi, điều trị, cả bốn đều có kết quả âm tính lần 3 và được công bố khỏi bệnh.

Xuất viện, bốn bệnh nhân gửi lời cảm ơn đến tập thể y, bác sĩ bệnh viện đã tận tình chăm sóc, giúp đỡ trong những ngày ở bệnh viện, đồng thời gửi lời cảm ơn đến chính quyền địa phương đã quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất trong quá trình 14 ngày cách ly tại tỉnh.

Sau khi xuất viện, bốn người này sẽ tiếp tục được theo dõi sức khỏe và thực hiện cách ly 14 ngày tại địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm