CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG:

Đừng bỏ phiếu vì cái ghế mình đang ngồi

Khi bỏ phiếu tín nhiệm thì phải khách quan, công tâm, thể hiện ý chí của nhân dân, phải vì sự nghiệp của đất nước chứ không phải vì sự nghiệp cá nhân, vì cái ghế mình đang ngồi.

Ngày 26-11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị số 1 đã đi tiếp xúc cử tri quận 1 (TP.HCM) báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4 vừa qua.

Tham nhũng: Phải trị thẳng tay

Cử tri Trần Văn Lài (phường Phạm Ngũ Lão) cho rằng vấn đề phòng, chống tham nhũng (PCTN) không kỳ họp nào là không đề cập, từ dân thường đến cán bộ hưu trí. Do vậy kỳ này QH sửa luật là điều rất đáng mừng. Nhưng theo cử tri Nguyễn Kiên Cường (phường Cầu Ông Lãnh) thì “phải có cơ chế giám sát công khai minh bạch để cán bộ không có điều kiện để tham nhũng. Công tác quy hoạch cán bộ phải làm sao để người cán bộ khi được bổ nhiệm phải hoàn thành nhiệm vụ”. Còn cử tri Huỳnh Công Thành (phường Cô Giang) lại yêu cầu “QH phải có giải pháp trừng trị thẳng tay (người tham nhũng - PV) không thương tiếc dù là ai, ở cấp nào”.

Góp ý về PCTN, bà Phạm Thị Nga (phường Bến Thành) cho rằng người dân phát hiện tham nhũng có người dám nói, có người không dám thì phải thông qua báo chí. Nhưng vừa rồi nhiều nhà báo tham gia viết bài về tham nhũng lại bị trù dập. “QH phải có biện pháp xử lý vấn đề này, phải để báo chí nêu thông tin về tiêu cực, tham nhũng. Nếu cái nào sai thì có thể xác minh cho đúng, còn cái nào đúng thì phải tôn trọng và xử lý” - bà Nga kiến nghị.

Liên quan đến đề án lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm mà QH vừa thông qua, cử tri Nguyễn Minh Châu (phường Bến Thành) đề nghị những người làm không được thì phải bãi nhiệm ngay chứ không thể để mãi. “Những cán bộ, lãnh đạo đã bị “chiếu tướng” mà không suy suyển gì thì người dân mất niềm tin, mà mất niềm tin thì không làm được gì cả” - cử tri này nói.

Đừng bỏ phiếu vì cái ghế mình đang ngồi ảnh 1

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp nhận kiến nghị, phản ảnh của cử tri quận 1 TP.HCM) sáng 26-11. Ảnh: CTV

Bỏ phiếu theo ý chí của nhân dân

Chia sẻ với nỗi niềm của cử tri, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Giám sát trách nhiệm cá nhân những người do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn là việc làm cụ thể rất quan trọng trong tổng thể các giải pháp của công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Nghị quyết Trung ương 4 cũng nêu đây chính là việc phải làm nhất. Từ đây về sau cán bộ thuộc cấp ủy bầu ra dứt khoát hằng năm sẽ lấy phiếu tín nhiệm, quy trình này sẽ thành nề nếp.

Theo Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, muốn quy trình này có hiệu quả cao thì những người cầm lá phiếu phải có trách nhiệm hết sức đầy đủ. Phải khách quan, công tâm, vô tư vì sự nghiệp của đất nước chứ không phải vì sự nghiệp cá nhân, vì cái ghế mình đang ngồi. Nếu vì ghế mình đang ngồi thì chế độ sẽ suy vong, vấn đề là thời gian thôi. Thậm chí cần thiết phải có cả dũng khí để bỏ phiếu.

“Chất lượng lá phiếu ấy cũng tùy thuộc vào mỗi đại biểu QH, HĐND. Do đó các cử tri cũng có quyền đòi hỏi các đại biểu do mình bầu ra thực hiện đúng ý chí của mình. Tôi rất hy vọng rằng các vị đại biểu QH, HĐND cả nước đừng để mất lòng tin của dân khi người ta đã cầm lá phiếu bỏ phiếu cho mình. Chúng tôi có mặt ở đây biết nói câu đó là nói cho người khác thì cũng tự biết nói cho mình là phải làm gì. Chứ nói cho người khác được, bảo người ta làm thì ngon lành mà mình cầm lá phiếu làm sai ý kiến của nhân dân thì không xứng đáng” - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ.

Cản trở trong kê khai tài sản

Nói sâu hơn về vấn đề PCTN, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ. Thứ nhất là cần đưa quy định về kê khai tài sản vào thực tế. “Có chủ trương mấy khóa rồi nhưng chưa làm được, cản trở ghê gớm, chắc là có tiêu cực. Mong cử tri tiếp tục hiến kế trong lĩnh vực này và phê phán nhiều để tạo áp lực. Ý chí thực hiện vấn đề này là tốt nhưng không đồng bộ thì không hiệu quả” - Chủ tịch nước nói và cho rằng nước ta cần một thời gian dài để chuyển từ nền kinh tế tiền mặt sang thanh toán qua ngân hàng. Chứ thanh toán với nhau bằng tiền mặt thì tham nhũng, hối lộ “ghê gớm lắm, kiểm soát không được”.

Thứ hai là mọi hoạt động xã hội đều phải minh bạch. “Ví dụ một công ty hằng năm báo cáo tài chính phải công khai hết để những người có liên quan giám sát. Còn mình thì luật có, pháp lệnh có đủ cả nhưng vẫn không làm và không ai trị gì hết” - Chủ tịch nước dẫn chứng. Theo Chủ tịch nước, người dân đòi hỏi công khai, minh bạch là hoàn toàn đúng, còn thực tế hiện nay có những chuyện không bí mật nhưng cường điệu lên, lợi dụng bí mật để che giấu tham nhũng.

Chủ tịch nước cũng cho rằng vấn đề PCTN còn phụ thuộc vào sự trong sạch và quyết tâm của cơ quan chức năng về kiểm tra kiểm soát. Bởi không phải ai trên đời cũng rõ ràng trắng, đen, miễn dịch hết với cám dỗ. Ở từng cơ quan, người đứng đầu có đủ phẩm chất thì anh em sẽ phục tùng, dân gian đã có câu “rau nào sâu ấy”, “quan nào quân đấy”. Vai trò nhân dân cũng là chuyện không thể không nói tới. Ông nào chức to đến mấy cũng phải về nghỉ ở một cái nhà nào đó. “Tôi tâm đắc câu “mấy ông làm gì làm tôi biết cả”, tuy mộc mạc nhưng mà rất hay và chắc là cũng có người sợ” - Chủ tịch nước chia sẻ.

“Sợ ma thì ma nó nhát”

Chúng tôi làm việc nghe rất nhiều kênh nhưng kênh không thể thiếu được là báo chí. Trong các nghị quyết của Đảng đã khẳng định các cơ quan thông tin truyền thông góp phần PCTN, lãng phí. Nhưng gần đây có anh em gặp tôi than rằng không được coi trọng lắm. Rồi cũng nghe nói, đồn thổi ông A, ông B, ông C ra lệnh cấm đoán… Anh em gặp tôi cứ bảo anh nói thế chứ ông A, ông B cấm. Đâu có quyền, nếu cấm phải dựa theo đạo luật nào, nhân danh cái gì chứ.

Làm gì cũng sợ hết thì chịu thôi, phải căn cứ chủ trương Đảng, luật lệ của Nhà nước, còn đồn thổi gì đó rồi tự nhiên ngồi sợ thì sao được. Xã hội này không phải dưới sự trị vì của những người đồn thổi. Tôi cũng nói với anh em báo chí là đừng nên tập thói quen đó. Người ta nói “sợ ma thì ma nó nhát”. Phải làm việc theo nguyên tắc, điều lệ, pháp luật chứ đừng nghe đồn thổi. Còn những trường hợp bị trù úm, ức hiếp như cô bác, anh chị nói thì đấu tranh lại.

Lần trước tôi cũng nói rồi, cũng có anh em gọi tôi “ông nói gì dữ vậy”. Tôi nói dữ gì, không có gì dữ cả! Tôi nói một người có thể bị trù úm, vài mươi người có thể bị trù úm nhưng cả đất nước này, cả dân tộc này tại sao sợ? Tôi biết những anh em thân cô thế cô cũng bị, cá nhân tôi trong quá trình làm cách mạng cũng từng bị. Nhưng có gì đâu, cao lắm không lên lương, lên chức trong mấy năm. Mình đừng có thèm những thứ đó thì người ta không thể dùng nó để khống chế mình. Những ai mà tham những thứ đó thì dễ bị khống chế.

(Trích phát biểu của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại buổi tiếp xúc cử tri quận 1, TP.HCM sáng 26-11)

NHẪN NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm