Giá USD chợ đen tiếp tục đi lên

(PLO)- Trong khi giá USD tại các ngân hàng thương mại đang lao dốc, giảm tới 1% so với đầu tháng 11, trên thị trường chợ đen đồng tiền này vẫn duy trì đà tăng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giá của đồng VND so với USD ngày 20-11 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.954 VND/USD, giảm 18 đồng so với cuối tuần trước.

Tỉ giá USD/VND đảo chiều

Tương tự, giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh. Vào đầu giờ chiều nay, Vietcombank niêm yết giá mua đồng bạc xanh ở mức 23.975 VND/USD, bán ra với giá 24.345 VND/USD, giảm 60 đồng ở cả hai chiều so với giá chốt phiên gần nhất.

Tương tự, Eximbank giá mua – bán đồng USD chỉ còn 23.940 – 24.350 VND/USD, bay tới 80 đồng ở chiều mua và 60 đồng ở chiều bán so với giá đóng cửa phiên cuối tuần qua.

So với đầu tháng 11 đến nay, tỉ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại đã giảm khoảng 400 đồng, tương ứng với 1% giá trị và chỉ cao hơn khoảng 3% so với đầu năm.

Trong khi đó trên thị trường tự do, tỉ giá USD/VND giá mua – bán phổ biến quanh ngưỡng 24.620 – 24.670 VND/USD.

So với cuối ngày hôm qua, mức giá giao dịch này gần như không thay đổi nhưng nếu so với cuối tuần trước thì mỗi đồng bạc xanh trên thị trường chợ đen đã đắt hơn khoảng 35 đồng.

Giá USD tại các ngân hàng có xu hướng giảm mạnh
Giá USD tại các ngân hàng có xu hướng giảm mạnh

Trên thị trường quốc tế, từ đầu tháng 11, tỉ giá trong nước đã có xu hướng giảm khi đồng USD trở nên suy yếu. Thông tin về CPI (chỉ số giá tiêu dùng) của Mỹ trong tháng 10 sụt giảm đã kéo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và chỉ số DXY-Index rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng, hiện ở mức 104,3 điểm, giảm 2,5% từ mức đỉnh trong tháng 10 năm nay.

Cụ thể, chỉ số CPI tháng 10 của Mỹ tăng 3,2% so với năm 2022, không thay đổi so với tháng 9.

Thông tin này mang đến hy vọng rằng giá cả đang giảm bớt áp lực lên nền kinh tế Mỹ, khiến thị trường kỳ vọng Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã kết thúc chu kỳ tăng lãi suất điều hành.

Ngân hàng Nhà nước ngừng hút tiền đồng

Trên thị trường liên ngân hàng, từ ngày 9-11, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ngừng phát hành tín phiếu ra thị trường và có khoảng 94.000 tỉ đồng đã quay trở lại thị trường mở do tín phiếu đến kỳ đáo hạn.

Công ty chứng khoán MBS ước tính trong tháng 11 sẽ còn ghi nhận thêm 75.400 tỉ đồng tín phiếu đáo hạn nữa. Nhà điều hành dừng hoạt động hút tiền qua kênh tín phiếu trong bối cảnh áp lực tỉ giá USD/VND đã giảm bớt trong 3 tuần gần đây.

Theo đó, một lượng lớn thanh khoản đã và đang quay trở lại hệ thống, điều này sẽ khiến mặt bằng lãi suất tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng có xu hướng giảm mạnh.

Chốt phiên cuối tuần trước, lãi suất qua đêm của tiền đồng chỉ còn 0,2%/năm, lãi suất tại các kỳ hạn dưới 1 tháng dao động trong khoảng 0,4% - 1,22%/năm.

Một diễn biến khác, trong hai tuần đầu của tháng 11, các ngân hàng thương mại tiếp tục có thêm đợt giảm lãi suất huy động.

Đáng chú ý lãi suất kỳ hạn 12 tháng của Vietcombank đã giảm xuống còn mức thấp kỷ lục 5%/năm, lãi suất tại các ngân hàng TMCP lớn khác cũng giảm xuống dưới mức 6%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng.

MBS cho rằng từ nay cho đến cuối năm 2023, lãi suất huy động ít có khả năng giảm thêm trong bối cảnh chính sách tiền tệ không còn nhiều dư địa để tiếp tục nới lỏng.

Với một vài yếu tố vĩ mô tích cực như thặng dư thương mại của 10 tháng đầu năm nay ước đạt 24,6 tỉ USD, lượng kiều hối dự kiến đạt 14 tỉ USD trong năm 2023, FDI đã tăng tháng thứ 5 liên tiếp… sẽ góp phần giảm áp lực lên tỉ giá vào cuối năm. Do đó, MBS dự báo tỉ giá USD/VND có thể dao động khoảng 24.300 - 24.500 VND/USD trong những tháng cuối năm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm