Giá vàng có nguy cơ rớt xuống mức 46 triệu đồng?

(PLO)- Đồng USD mạnh ngày càng đẩy vàng rơi xuống vùng giá thấp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong cuộc khảo sát mới nhất, CME FedWatch Tool cho biết có đến 99,7% chuyên gia kinh tế đánh giá Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất thêm 0,75% trong tháng 11 tới. Đây là tỉ lệ đồng thuận rất cao so với các đợt khảo sát trước đó.

Ngoài ra, 74% chuyên gia nhận định trong tháng cuối cùng của năm 2022, Fed sẽ nâng lãi suất lên 0,5%. Sau đó, Fed sẽ có một loạt các đợt tăng lãi suất nhỏ hơn vào tháng 2 và 3-2023.

Ông Bart Melek, Giám đốc hàng hóa TD Securities nhận định, việc Fed tăng lãi suất sẽ ảnh hưởng rất lớn đến giá vàng trong thời gian tới. Đồng USD sẽ ngày càng mạnh và tiếp tục gây ra các rủi ro với vàng.

"Giá vàng khó có khả năng phục hồi và được dự báo lùi về vùng giá 1.565 USD/ounce, tương đương 46 triệu đồng/lượng" - ông Bart Melek dự báo.

Theo ông Edward Moya, chuyên gia phân tích OANDA, lạm phát đang có xu hướng nghiêm trọng hơn. Thị trường vẫn kỳ vọng vào các đợt tăng lãi suất mới của Fed. Điều đó khiến triển vọng của vàng ngày càng tồi tệ.

Phiên giao dịch hôm nay (15-10), lợi suất trái phiếu và đồng USD đồng loạt tăng mạnh khiến giá vàng thế giới rớt xuống mức 1.641 USD/ounce, tương đương 48,2 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, hôm nay, tại Việt Nam chỉ có vàng PNJ giảm nhẹ 200.000 đồng xuống 52,8 triệu, còn SJC vẫn giữ mức giá không đổi là 67 triệu đồng/lượng.

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm