Giá vàng tiếp tục giảm mạnh

(PLO)- Đà rơi của vàng dường như không có điểm dừng vì giới đầu tư đang bán tháo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phiên giao dịch hôm nay (11-5), vàng lại tiếp tục rớt giá với biên độ lớn. Theo đó, giá vàng thế giới chỉ còn 1.837 USD/ounce, tương đương 51,5 triệu đồng/lượng.

So với phiên hôm qua vàng đã mất 300.000 đồng/lượng. Tuy nhiên, nếu so với ngày 5-5, thời điểm Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất lên 0,5%, đẩy giá vàng quay trở lại mốc 1.901 USD/ounce, tương đương 53,1 triệu đồng thì vàng đã mất đến 1,6 triệu đồng/lượng.

Theo các chuyên gia, vàng hiện đang rớt giá mạnh vì giới đầu tư bán tháo vàng. Nguyên nhân là do các nhà đầu tư đang chờ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào ngày mai sẽ quyết định đến định hướng chính sách tiền tệ của Fed. Vì Fed có thể gây sốc thị trường bằng đợt tăng lãi suất mạnh vào tháng 6 này. Điều này đang gây tác động rất lớn đến tâm lý nhà đầu tư.

Ông Edward Moya, chuyên gia phân tích Quỹ OANDA cho biết, các nhà đầu tư vẫn lo lắng trước dữ liệu lạm phát và hành động mạnh mẽ hơn từ Fed. Dưới kỳ vọng tăng mạnh lãi suất của Fed, đồng USD tiếp tục mạnh lên đã gây tổn hại cho giá vàng.

Dưới sức ép giảm giá của vàng thế giới, vàng trong nước cũng phải giảm giá. Vàng PNJ bán ra thị trường là 55,5 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng so với hôm qua.

Vàng SJC cũng giảm 100.000 đồng để về mức 70 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức chênh lệch giữa vàng SJC và thế giới hiện là 18,5 triệu đồng.

CNBC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm