Giải bóng đá Fair Play Cup Nhà vô địch sẽ nhận cúp trong đêm gala Fair Play 2022

(PLO)- Chiều 24-2, tại báo Pháp Luật TP.HCM, đại diện sáu đội bóng tham dự giải bóng đá - Fair Play Cup đã tham dự thông qua điều lệ và bốc thăm chia bảng xếp lịch thi đấu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáu đội bóng tham dự Cúp Fair Play gồm Đài Truyền hình TP.HCM (HTV), Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco), Phòng CSGT (PC08), Công ty TNHH Phát triển công nghệ Thái Sơn (ThaisonSoft), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và báo Pháp Luật TP.HCM.

Sáu đội sáu màu áo sẽ tranh tài trên sân Tao Đàn trong ba ngày 1, 2 và 3-3. Ảnh trong bài: NGUYỆT NHI

Sáu đội sáu màu áo sẽ tranh tài trên sân Tao Đàn trong ba ngày 1, 2 và 3-3.
Ảnh trong bài: NGUYỆT NHI

Trưởng ban tổ chức giải Nguyễn Đức Hiển - Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM và cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu.

Trưởng ban tổ chức giải Nguyễn Đức Hiển - Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM và cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu.

Phó Tổng biên tập Nguyễn Thái Bình trao áo thi đấu cho đại diện đội PC08.

Phó Tổng biên tập Nguyễn Thái Bình trao áo thi đấu cho đại diện đội PC08.

Chiếc cúp vàng sẽ được trao cho đội vô địch trong đêm gala công bố các giải thưởng Fair Play 2022 tại Nhà hát Hòa Bình vào tối 3-3.

Chiếc cúp vàng sẽ được trao cho đội vô địch trong đêm gala công bố các giải thưởng Fair Play 2022 tại Nhà hát Hòa Bình vào tối 3-3.

Giải sẽ thi đấu năm người trên sân cỏ nhân tạo trong ba ngày 1, 2 và 3-3 tại sân Tao Đàn (số 1 Huyền Trân Công Chúa, quận 1, TP.HCM). Sáu đội được chia làm hai bảng thi đấu vòng tròn một lượt tại mỗi bảng chọn hai đội nhất, nhì bảng tranh bán kết và hai đội hạng ba mỗi bảng sẽ tranh hạng năm.

Nét mới lạ của giải là đội chủ nhà báo Pháp Luật TP.HCM cũng là đơn vị tổ chức giải Fair Play sẽ có thêm sự tham dự của các thành viên từng đoạt giải Fair Play như cầu thủ futsal Nguyễn Nhớ (đoạt giải Fair Play 2020), nữ tuyển thủ Thùy Trang, cựu tuyển thủ Lưu Ngọc Mai và vài thành viên đại diện đội futsal Việt Nam (đoạt giải Fair Play 2016 và 2021). Ngoài ra, thêm một điểm mới lạ của giải là lễ trao cúp cho đội vô địch sẽ được trao trong buổi gala công bố các giải thưởng Fair Play 2022 diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình (quận 10, TP.HCM) từ 18 giờ ngày 3-3.

Nét mới lạ của giải là đội chủ nhà báo Pháp Luật TP.HCM cũng là đơn vị tổ chức giải Fair Play sẽ có thêm sự tham dự của các thành viên từng đoạt giải Fair Play.

Tham gia bốc thăm vào chiều 24-2, cùng với Trưởng ban tổ chức giải Nguyễn Đức Hiển - Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM là cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong, người đã có đường chuyền quyết định cho Phạm Văn Quyến ghi bàn duy nhất hạ đội hạng tư thế giới 2002 Hàn Quốc tại lượt về vòng loại bảng E Cúp bóng đá châu Á năm 2003 ở Oman.

Kết quả bốc thăm các đội được chia vào hai bảng như sau:

• Bảng A: HTV, Sawaco, báo Pháp Luật TP.HCM.

• Bảng B: ThaisonSoft, PC08, Petrolimex.

Tại buổi lễ bốc thăm, Trưởng ban tổ chức giải Nguyễn Đức Hiển chia sẻ: “Năm nay báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức giải Fair Play lần thứ 10 và trong dấu ấn đặc biệt 10 năm giải Fair Play đó, báo Pháp Luật TP.HCM cũng mở ra sân chơi giao lưu với các đội qua giải bóng đá Fair Play Cup. Chúng tôi hy vọng từ sân chơi này, các cán bộ, công nhân viên, các chiến sĩ, những người làm báo và cả những người tham gia tổ chức giải Fair Play, những người đã đoạt giải Fair Play nêu cao nét đẹp bóng đá Việt Nam sẽ gần gũi với nhau hơn và học hỏi nhau nhiều hơn qua lĩnh vực bóng đá nói riêng và thể thao nói chung. Điều quan trọng hơn nữa là chúng ta đến với nhau trên tinh thần thể thao hướng đến giải thưởng Fair Play lần thứ 10 mà các bạn, các cầu thủ sẽ là một phần của đêm gala công bố các giải thưởng Fair Play diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình từ 18 giờ ngày 3-3…”.

Buổi họp thông qua điều lệ và lễ bốc thăm.

Buổi họp thông qua điều lệ và lễ bốc thăm.

Các đội hưởng ứng việc cùng chọn phương án và điều lệ giải

Có lẽ chưa có cuộc chơi nào mà các đội lại thoải mái đến thế, kể cả việc cùng đưa ra phương án thi đấu hấp dẫn hơn và thú vị hơn. Vì thi đấu trong điều kiện khá gấp rút về thời gian nên có đội sẽ phải thi đấu hai ngày một trận, đặc biệt là ở vòng bảng do có ba đội một bảng. Chính vì thế mà ngày khai mạc sau khi hai đội mỗi bảng thi đấu xong sẽ phải có một đội thi đấu tiếp trận thứ hai với đội còn lại. Theo điều lệ, đội thua sẽ thi đấu tiếp trận thứ hai, còn nếu hai đội hòa thì giải quyết bằng bốc thăm xác định đội đá tiếp trận hai. Tuy nhiên, các đội lại hào hứng đề nghị thay vì bốc thăm hãy chọn thi đấu luân lưu ba quả 6 m và đội thua luân lưu sẽ phải đá tiếp trận thứ hai với đội còn lại.

Tất cả đều xác định đá luân lưu sẽ mệt hơn, mất thời gian hơn nhưng thú vị hơn lá thăm và quan trọng là phục vụ người xem đã hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm