Giao lưu nhân chứng lịch sử: Lắng đọng, nhiều cảm xúc

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận đã đọc diễn văn khẳng định dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành một trong những nhân tố quyết định, góp phần làm nên những thắng lợi vĩ đại có ý nghĩa lịch sử và thời đại.

Chương trình giao lưu đã làm sống lại những giờ phút hào hùng của thời khắc miền Nam hoàn toàn giải phóng từ những chia sẻ của các nhân chứng lịch sử: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Đại tá Nguyễn Thành Trung, phi công lái máy bay ném bom dinh Độc Lập; Đại úy Lê Văn Phượng, một trong bốn chiến sĩ trên chiếc xe tăng 390 húc đổ cánh cổng dinh Độc Lập vào trưa 30-4; bà Nguyễn Thị Mai, biệt động hoạt động tại vùng lõm Bảy Hiền…

 
Lễ thượng cờ bên bờ Hiền Lương-Bến Hải. Ảnh: VIẾT LONG

Sáng 30-4, tại khu di tích đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ thượng cờ nhân kỷ niệm 39 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, 60 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 – 7-5-2014) và 60 năm ngày ký Hiệp định Gèneve về kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình Đông Dương (20-7-1954 – 20-7-2014).

Tại buổi lễ, tỉnh Quảng Trị đã đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với di tích lịch sử đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải và di tích lịch sử thành cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972.

VIỆT HOA - VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm