Hà Nội: Không phải lần đầu đường Nguyễn Chí Thanh thay thế cây xanh

Hà Nội: Không phải lần đầu đường Nguyễn Chí Thanh thay thế cây xanh

(PLO)- Trước đây tuyến đường Nguyễn Chí Thanh đã không ít lần di chuyển thay mới cây xanh khiến dư luận không ít lùm xùm.

Video: Hà Nội: Không phải lần đầu đường Nguyễn Chí Thanh thay thế cây xanh

Với mật độ xuất dày đặc của các cây hoa sữa trên ở đường Nguyễn Chí Thanh, TP Hà Nội như hiện nay khiến không ít người dân phàn nàn. Thậm chí sợ hãi vì mùi hương từ hoa nồng nặc.

Đa số người dân đều cho rằng, mỗi đoạn đường chỉ nên trồng một đến hai cây để hương thơm dễ chịu, thanh mát cho khu phố.

Trước đó, vào năm 2019 hơn 102 cây hoa sữa trên đường Trích Sài (quận Tây Hồ) cũng được di dời bãi rác Nam Sơn (huyện Sóc Sơn) vì mỗi khi vào mùa hoa sữa nở, mùi rất nồng nặc ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, khiến cư dân hết sức bức xúc.

Được biết, vào năm 2018, những cây xanh được trồng ở dải phân cách của tuyến đường này cũng được di chuyển để phục vụ cho công việc xén dải phân cách mở rộng đường.

Sau khi hoàn thành, dải phân cách đã được thay thế bằng hàng cây phong lá đỏ.

Tuy vậy, vào năm 2021, do cây chưa thích nghi được với điều kiện khí hậu của Hà Nội, gây mất mỹ quan đô thị, hàng cây phong lá đỏ được trồng trên dải phân cách của tuyến đường này và đường Trần Duy Hưng đã được đào di chuyển về vườn ươm mới.

Cũng trong thời gian này, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội thông tin, để bảo đảm cảnh quan, đồng bộ hệ thống cây xanh, đáp ứng thẩm mỹ, mỹ quan đô thị trên tuyến đường, Sở đã đề xuất UBND thành phố trồng thay thế cây phong lá đỏ bằng cây bàng lá nhỏ. Dù vậy, theo ghi nhận sau khi di chuyển những cây phong lá đỏ, cây xanh vẫn chưa được thay mới.

Hiện nay, với việc UBND quận Đống Đa đề xuất Sở Xây dựng phương án thay thế cây xanh khi chỉnh trang tuyến đường Nguyễn Chí Thanh đã được nhiều người dân đồng tình, ủng hộ.

Cụ thể, khoảng 80 cây hoa sữa cùng hàng chục cây lát hoa sẽ được chuyển đến công viên, vườn hoa trên địa bàn, trồng thay thế bằng cây hoa ban. Mục đích là tạo điểm nhấn kiến trúc, hạn chế ảnh hưởng đến người dân.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận về mật độ các cây hoa sữa trên đường Nguyễn Chí Thanh hiện nay:

Bắt đầu từ cầu vượt Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng, cây hoa sữa xuất hiện dày đặc dọc theo hai bên đường kéo dài đến ngã tư Huỳnh Thúc Kháng – Nguyễn Chí Thanh.

Bắt đầu từ cầu vượt Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng, cây hoa sữa xuất hiện dày đặc dọc theo hai bên đường kéo dài đến ngã tư Huỳnh Thúc Kháng – Nguyễn Chí Thanh.

Các tán cây hoa sữa chen chúc, cao hàng chục mét, ngang tầng 3- 4 của các ngôi nhà.

Các tán cây hoa sữa chen chúc, cao hàng chục mét, ngang tầng 3- 4 của các ngôi nhà.

Người dân sinh sống ở khu vực này cho biết cây hoa sữa phát triển rất tốt và ra hoa dày đặc.

Người dân sinh sống ở khu vực này cho biết cây hoa sữa phát triển rất tốt và ra hoa dày đặc.

Hoa sữa nở rộ vào mùa hè. Thời điểm này, thời tiết ngoài trời oi ả, hương từ cây hoa sữa tỏa ra nhiều, khiến cho cả một đoạn phố chỉ thấy mùi hoa sữa, ai cũng thấy choáng váng, nhất là người lớn tuổi.

Hoa sữa nở rộ vào mùa hè. Thời điểm này, thời tiết ngoài trời oi ả, hương từ cây hoa sữa tỏa ra nhiều, khiến cho cả một đoạn phố chỉ thấy mùi hoa sữa, ai cũng thấy choáng váng, nhất là người lớn tuổi.

Sống ngay trên mặt đường Nguyễn Chí Thanh, bà Nguyễn Thị Thu Hoa chia sẻ: “Hoa sữa ít thì hương thơm thoang thoảng, nhưng nhiều quá như ở trên phố Nguyễn Chí Thanh này thì hắc khủng khiếp, nhất là khi về đêm. Thời điểm giữa đến cuối mùa thu hoa nở rộ, buổi tối đi ngủ tôi phải đóng cửa kín mít, thậm chí nhiều hôm phải đeo khẩu trang mới ngủ nổi”.

Sống ngay trên mặt đường Nguyễn Chí Thanh, bà Nguyễn Thị Thu Hoa chia sẻ: “Hoa sữa ít thì hương thơm thoang thoảng, nhưng nhiều quá như ở trên phố Nguyễn Chí Thanh này thì hắc khủng khiếp, nhất là khi về đêm. Thời điểm giữa đến cuối mùa thu hoa nở rộ, buổi tối đi ngủ tôi phải đóng cửa kín mít, thậm chí nhiều hôm phải đeo khẩu trang mới ngủ nổi”.

Những cây hoa sữa ở đây có tuổi đời khoảng 20 năm.

Những cây hoa sữa ở đây có tuổi đời khoảng 20 năm.

Khi vào chính vụ, loài hoa này lại nở rất nhiều, có những cây gần như không nhìn thấy lá, khắp các cành chỉ toàn những chùm hoa trắng xanh. Chỉ cần một cây hoa xuất hiện, cả con phố đã ngào ngạt mùi hương phảng phất trong gió.

Khi vào chính vụ, loài hoa này lại nở rất nhiều, có những cây gần như không nhìn thấy lá, khắp các cành chỉ toàn những chùm hoa trắng xanh. Chỉ cần một cây hoa xuất hiện, cả con phố đã ngào ngạt mùi hương phảng phất trong gió.

Mặc dù rất nhiều người thích mùi hoa sữa. Tuy nhiên, cũng không ít người cảm thấy khó chịu như bị “tra tấn” vì hoa sữa, nhất là ở một số các tuyến phố có mật độ cây được trồng nhiều như ở đường Nguyễn Chí Thanh.

Mặc dù rất nhiều người thích mùi hoa sữa. Tuy nhiên, cũng không ít người cảm thấy khó chịu như bị “tra tấn” vì hoa sữa, nhất là ở một số các tuyến phố có mật độ cây được trồng nhiều như ở đường Nguyễn Chí Thanh.

Không chỉ có đường Nguyễn Chí Thanh, những con phố khác như: Trần Duy Hưng, Mễ Trì, Lê Quang Đạo, Trần Đăng Ninh cũng xuất hiện dày đặc... loài cây này.

Không chỉ có đường Nguyễn Chí Thanh, những con phố khác như: Trần Duy Hưng, Mễ Trì, Lê Quang Đạo, Trần Đăng Ninh cũng xuất hiện dày đặc... loài cây này.

Đọc thêm