Hải quan làm ngoài giờ để hỗ trợ xuất khẩu vải thiều

Đặc biệt, không thu bất cứ khoản nào ngoài phí và lệ phí theo quy định.

Công văn cũng nêu rõ cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước tổng cục trưởng về những đơn vị, cá nhân gây phiền hà, sách nhiễu, không tạo điều kiện cho doanh nghiệp xuất khẩu vải thiều.

Hiện nay, ngoài thị trường xuất khẩu vải truyền thống như Trung Quốc, quả vải Việt Nam đang nhận được những phản hồi tích cực từ những thị trường mới như Mỹ, Úc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc. Đây là cơ hội lớn cho người nông dân trồng vải và các doanh nghiệp Việt Nam.

MINH LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm