Hàng nghìn người đổ về đền Bà Chúa Kho dịp đầu năm mới

Hàng nghìn người đổ về đền Bà Chúa Kho dịp đầu năm mới

(PLO)- Hàng nghìn người dân và du khách đổ về đền Bà Chúa Kho thắp hương, dâng lễ xin lộc đầu năm mới với mong cho cả năm được thuận buồm xuôi gió.
Ngày 2-2 (tức ngày 12 tháng Giêng), dân làng Cô Mễ, phường Vũ Ninh (Thành phố Bắc Ninh) đã tiến hành tổ chức ngày giỗ Bà Chúa Kho.

Ngày 2-2 (tức ngày 12 tháng Giêng), dân làng Cô Mễ, phường Vũ Ninh (Thành phố Bắc Ninh) đã tiến hành tổ chức ngày giỗ Bà Chúa Kho.

Hàng nghìn người dân và du khách đổ về đền Bà Chúa Kho thắp hương, dâng lễ xin lộc đầu năm mới với mong cho cả năm được thuận buồm xuôi gió.

Hàng nghìn người dân và du khách đổ về đền Bà Chúa Kho thắp hương, dâng lễ xin lộc đầu năm mới với mong cho cả năm được thuận buồm xuôi gió.

Nhiều người sắm sửa lễ vật để vào đây thắp hương vái. Trước khi vào làm lễ, một số người dân cho biết đã mua mâm lễ với dịch vụ trọn gói bao gồm mâm cỗ, có cả kèm người bưng mâm.

Nhiều người sắm sửa lễ vật để vào đây thắp hương vái. Trước khi vào làm lễ, một số người dân cho biết đã mua mâm lễ với dịch vụ trọn gói bao gồm mâm cỗ, có cả kèm người bưng mâm.

Ban quản lý Khu di tích đình, đền, chùa khu Cổ Mễ (TP Bắc Ninh) cho biết, sau hai năm dịch bệnh nhà đền phải đóng cửa. Năm nay dịch bệnh đã được kiểm soát nên dự kiến du khách thập phương sẽ đến đền Bà Chúa Kho rất đông.

Ban quản lý Khu di tích đình, đền, chùa khu Cổ Mễ (TP Bắc Ninh) cho biết, sau hai năm dịch bệnh nhà đền phải đóng cửa. Năm nay dịch bệnh đã được kiểm soát nên dự kiến du khách thập phương sẽ đến đền Bà Chúa Kho rất đông.

Đền Bà Chúa Kho ở Bắc Ninh là một di tích lịch sử đã được Nhà nước Việt Nam công nhận. Đền Bà Chúa Kho Bắc Ninh là một đền thờ Mẫu nằm tại vùng quê kinh Bắc nổi tiếng văn hiến, lâu đời.

Đền Bà Chúa Kho ở Bắc Ninh là một di tích lịch sử đã được Nhà nước Việt Nam công nhận. Đền Bà Chúa Kho Bắc Ninh là một đền thờ Mẫu nằm tại vùng quê kinh Bắc nổi tiếng văn hiến, lâu đời.

Đền Cô Mễ thờ Bà Chúa Kho chính là nơi tưởng niệm một người phụ nữ Việt Nam đã khéo tổ chức sản xuất, tích trữ lương thực, trông nom kho tàng quốc gia trong thời kỳ trước và sau chiến thắng Như Nguyệt.

Đền Cô Mễ thờ Bà Chúa Kho chính là nơi tưởng niệm một người phụ nữ Việt Nam đã khéo tổ chức sản xuất, tích trữ lương thực, trông nom kho tàng quốc gia trong thời kỳ trước và sau chiến thắng Như Nguyệt.

Hàng nghìn người đổ về đền Bà Chúa Kho dịp đầu năm mới ảnh 7

Vào đời nhà Lý, Bà có công giúp triều đình trông coi kho lương thực tại Núi Kho (tỉnh Bắc Ninh) và đã "thác" trong cuộc kháng chiến chống quân Tống vào ngày 12 tháng 1 năm Đinh Tỵ ( năm 1077).

Nhà vua thương tiếc phong cho Bà là Phúc Thần. Người dân nhớ thương Bà lập nên đền thờ tại kho lương thực cũ của triều đình ở Núi Kho và gọi Bà với một niềm tôn kính là: Bà Chúa Kho.

Nhà vua thương tiếc phong cho Bà là Phúc Thần. Người dân nhớ thương Bà lập nên đền thờ tại kho lương thực cũ của triều đình ở Núi Kho và gọi Bà với một niềm tôn kính là: Bà Chúa Kho.

Đọc thêm