Hạt điều Việt giữ ‘ngôi vương’ thế giới

Con số này tăng 6% về khối lượng và tăng gần 17% về giá trị so với cùng kỳ. Mỹ, Hà Lan và Trung Quốc là ba thị trường nhập khẩu điều lớn nhất của Việt Nam chiếm thị phần lần lượt là 34%, 14% và 13% tổng trị giá xuất khẩu hạt điều.

“Năm nay, dự kiến trị giá xuất khẩu hạt điều đạt 3 tỉ USD, tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì thị phần trên 50% tổng trị giá thương mại nhân điều toàn cầu. Như vậy, đây là năm thứ 11 liên tiếp ngành điều Việt Nam giữ vị trí hàng đầu thế giới về xuất khẩu nhân điều” - ông Nhanh nói.

Tuy nhiên, dự báo cả năm nay, Việt Nam sẽ phải nhập khẩu tới 1 triệu tấn hạt điều thô nguyên liệu vì nguồn cung trong nước không sản xuất đủ. Chế biến xuất khẩu phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu bên ngoài, khiến cho ngành khó kiểm soát được chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm