Hãy để nhân dân lựa chọn

Phe chính phủ của ông Gaddafi đã cáo buộc các đợt oanh kích này gây sát thương cho nhiều dân thường.

Còn trước đó, khi phe chính phủ dùng quân đội và vũ khí hạng nặng như xe bọc thép, máy bay tiến hành một loạt các cuộc tấn công trấn áp phe nổi dậy và đang tiến đến Benghazi, thành trì cuối cùng của những người đối lập, thì dư luận hết sức lo ngại. Bởi gần như chắc chắn một cuộc thanh trừng “nồi da xáo thịt” sẽ diễn ra giữa quân đội chính quy và những người đối lập với vũ khí thô sơ.

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã can thiệp bằng một nghị quyết cho phép thiết lập một vùng cấm bay trên lãnh thổ Libya và tấn công quân sự “để bảo vệ thường dân”. Trong khi các nước đồng minh NATO đang ngờ vực trước tuyên bố ngừng bắn của chính phủ Gaddafi thì nhiều đài truyền hình công bố các hình ảnh phe chính phủ đang tấn công.

Thế là chiến tranh, dù cho phía nào cũng tuyên bố để “bảo vệ thường dân”.

Sự bất ổn ở Libya bắt đầu từ những cuộc biểu tình đòi lật đổ chính phủ hồi giữa tháng trước và đang tiến đến nội chiến khi một trong hai phía sử dụng vũ lực. Nói gì thì nói, khi chính phủ đương quyền của ông Gaddafi đã không đối thoại với phe đối lập mà sử dụng vũ lực thì ở góc độ nào đó ông đã không đứng về phía nhân dân mình. Còn với các nước đồng minh, trong khi chưa cử quan sát viên đến giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng Bảo an mà đã sử dụng vũ lực thì nhiều người có căn cứ để ngờ vực mục đích “bảo vệ thường dân” sau các cuộc oanh kích.

Từng trải qua các cuộc chiến tranh kéo dài, người dân Việt Nam hiểu rất rõ giá trị của hòa bình, bởi sau các cuộc chiến chính những người dân thường chứ không phải ai khác sẽ lãnh trọn các hậu quả kéo dài, đau đớn về nhân mạng và tài sản. Cho nên nếu tất cả các bên thực sự vì mục tiêu “bảo vệ thường dân” thì nên ngừng bắn thật sự để người dân Libya được dân chủ, độc lập chọn lựa người thực sự xứng đáng lãnh đạo và bảo vệ họ.

PHAN MAI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm