Chiều 4-5, sau kì nghỉ Lễ 30-4, 1-5 kéo dài 5 ngày, lượng phương tiện từ các tỉnh đổ về TP.HCM gia tăng.
Tuy nhiên, giao thông tại khu vực nút giao An Phú, đường Mai Chí Thọ, đường Lương Định Của - những tuyến đường huyết mạch cửa ngõ phía Đông TP.HCM tương đối ổn định, xe cộ đông đúc nhưng không xảy ra tình trạng ùn ứ.
Tuy nhiên, nhiều tuyến cao tốc cửa ngõ phía Đông TP.HCM đông đúc phương tiện.
Vào khoảng 15 giờ 30, cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đoạn qua huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) ghi nhận mật độ xe cộ dày đặc.
Dòng xe nối dài hướng về TP.HCM di chuyển chậm, nhiều thời điểm gần như “chôn chân” tại chỗ. Tại trạm thu phí trên tuyến này, các phương tiện phải nhích từng chút một để qua, nhiều tài xế cho biết họ mất gần 10 phút mới vượt được trạm.
Anh Nguyễn Hữu Huy, di chuyển cùng gia đình từ Bình Thuận về quận Bình Tân (TP.HCM) trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây cho biết, chiều 4-5, mật độ phương tiện lưu thông trên cao tốc hướng về TP.HCM lớn khiến tuyến đường ùn ứ. Anh mất hơn 15 phút mới có thể di chuyển qua trạm thu phí trên tuyến cao tốc này.
Tình trạng tương tự cũng xảy ra trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây. Đoạn từ cầu Nước Trong đến cầu Long Thành, xe cộ chen chúc, di chuyển chậm.
Tuyến từ trạm thu phí Long Phước đến nút giao An Phú (TP Thủ Đức) cũng ghi nhận mật độ xe đông đúc, dù chưa xảy ra ùn tắc nghiêm trọng.
Lưu lượng phương tiện tăng cao vào cuối ngày lễ đang tạo áp lực lớn lên hạ tầng giao thông cửa ngõ phía Đông TP.HCM, đặc biệt tại các tuyến cao tốc huyết mạch kết nối TP.HCM.
Đại diện VEC thông tin, dịp Lễ 30-4 và 1-5, VEC dự báo lưu lượng trên các tuyến cao tốc đơn vị quản lý, trong đó có cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ tăng 30–40% so với ngày thường.
Chính vì vậy, VEC sẽ tăng cường lực lượng tuần tra, cứu hộ, vận hành 24/24h, bố trí xe cẩu, cứu hộ tại các vị trí trọng yếu; Phối hợp với CSGT, lực lượng chức năng địa phương, sẵn sàng phân luồng, điều tiết giao thông.