Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc kỳ họp bất thường của Quốc hội

(PLO)- Sáng 15-1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dự khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 5 của Quốc hội.

Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc kỳ họp bất thường của Quốc hội
Sáng 15-1, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV. Ảnh: TTXVN
tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-du-phien-khai-mac-ky-hop-bat-thuong-1.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV. Ảnh: TTXVN
tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-du-phien-khai-mac-ky-hop-bat-thuong-2.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV. Ảnh: TTXVN
tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-du-phien-khai-mac-ky-hop-bat-thuong-3.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước trước giờ khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV. Ảnh: TTXVN
tong-bi-thu-4933-8484.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội dự lễ khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV sáng 15-1. Ảnh: TP
tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-du-phien-khai-mac-305-3759.jpg
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ khai mạc trọng thể kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV sáng 15-1. Ảnh: VGP
tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-du-phien-khai-mac-1-1213-5973.jpg
Kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa XV diễn ra trong 2,5 ngày (từ 15-1 đến 18-1) theo hình thức họp tập trung, xem xét, thông qua bốn nội dung. Ảnh: VGP
tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-1.jpg
Ngày 17-1, Quốc hội nghỉ một ngày để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết. Ảnh: HOÀNG HẢI
phien-khai-mac-quoc-hoi-bat-thuong-3.jpg
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh nhằm “đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thực tiễn, căn cứ quy định của Hiến pháp và pháp luật”, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 5 để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng. Ảnh: HOÀNG HẢI
phien-khai-mac-quoc-hoi-bat-thuong-chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue.jpg
Theo Chủ tịch Quốc hội, những nội dung được Quốc hội quyết định tại Kỳ họp này có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của năm 2024 và cả nhiệm kỳ mà còn có ý nghĩa căn cơ, chiến lược, lâu dài. Ảnh: HOÀNG HẢI
phien-khai-mac-quoc-hoi-bat-thuong-1.jpg
Các đại biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV. Ảnh: HOÀNG HẢI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm