Hôm nay, ùn ứ trên mọi nẻo đường về quê ăn Tết

Hôm nay, ùn ứ trên mọi nẻo đường về quê ăn Tết

(PLO)- Chiều 24 Tết nguyên đán, người dân đổ xô về quê. Nhiều tuyến đường ùn ứ kéo dài, người dân và các phương tiện vất vả lưu thông.

Theo ghi nhận của PLO chiều ngày 3-2 (Tức ngày 24 Tết nguyên đán), tình trạng ùn ứ giao thông diễn ra khắp nơi, tại các trục đường chính thuộc cửa ngõ TP.HCM.

Theo đó, tại các tuyến đường như: đường Võ Nguyên Giáp, Xa Lộ Hà Nội, quốc lộ 1, cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo, khu vực Trảng Bom (Đồng Nai), khu vực phà Cát Lái....ùn ứ kéo dài nhiều km, giao thông quá tải nhiều giờ liền.

Nguồn tin của PLO cho biết, vào đầu giờ chiều, dòng xe ùn ứ kéo dài 8 km (5 km cuối cao tốc Phan Thiết- Vĩnh Hảo và 3 km đường dẫn ra quốc lộ 1).

Camera của Cục CSGT (C08) ghi nhận lúc 14 giờ 20 phút tại nút giao Cao tốc tại Vĩnh Hảo (Tuy Phong - Bình Thuận), dòng xe liên tục đổ vào Quốc lộ 1.

Tuy nhiên do quá tải phương tiện, từ đoạn cuối cao tốc và đường dẫn ra ngã ba QL1 vẫn kẹt dài.

Bên cạnh đó, nhiều trục đường chính tại các cửa ngõ TP.HCM ùn ứ vẫn diễn ra liên tục, kéo dài, chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

Đơn cử như đường Võ Nguyên Giáp, Xa Lộ Hà Nội, xe container, xe khách, xe buýt "chôn chân" tại điểm nghẽn. Trên cầu Rạch Chiếc, hàng dài phương tiện xếp hàng chờ lưu thông.

Cách đó không xa, tại Quốc lộ 1, đoạn từ cầu vượt Linh Xuân cũng lâm vào cảnh tương tự. Tại đây, nhiều xe khách đón trả khách làm cho giao thông hỗn loạn, xung đột, tạo cảnh tượng nhếch nhác.

Mặc dù lực lượng chức năng luôn túc trực để điều tiết, phân luồng giao thông, nhưng ùn ứ vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Theo quan sát của PV PLO, càng về chiều tối, tình trạng ùn ứ càng gia tăng vì người dân đổ xô về quê càng nhiều.

Đại diện Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong TP.HCM (đơn vị quản lý phà Cát Lái) cho biết, do hướng cao tốc bị hạn chế nên các phương tiện chọn Phà Cát Lái để di chuyển, dẫn đến mật độ phương tiện đổ về phà Cát Lái rất đông.

Hiện, đơn vị quản lý phà Cát Lái đang liên hệ Ban Giám đốc để đề nghị tăng chuyến vận chuyển, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Dưới đây là hình ảnh PLO ghi nhận được:

ùn ứ
Đến chiều, cuối tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây vẫn ùn ứ kéo dài. Ảnh: Đức Hiển
un-u-49.jpg
Dòng xe ùn ứ dài khoảng 8 km (5 km cuối cao tốc Phan Thiết- Vĩnh Hảo và 3 km đường dẫn ra Quốc lộ 1). Ảnh: Đức Hiển
un-u-50.jpg
Quốc lộ 1 - Vĩnh Hảo giao thông cũng quá tải. Ảnh: CTV
un-u-53.jpg
Hàng dài phương tiện xếp hàng qua khu vực Mỹ Thạnh Quốc lộ 1. Ảnh: Thanh Trang
un-u-48.jpg
Hướng cao tốc TP.HCM - Trung Lương cũng đang kẹt xe kéo dài. Ảnh từ camera
un-u-51.jpg
un-u-52.jpg
Quốc lộ 1 (Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) khá thông thoáng. Ảnh: Thanh Trang
un-u-42.jpg
Hàng dài phương tiện xếp hàng chờ lưu thông trên cầu Rạch Chiếc. Ảnh: Như Ngọc
un-u-45.jpg
Đường Võ Nguyên Giáp ùn ứ nhiều km. Ảnh: Như Ngọc
un-u-44.jpg
Xe buýt, xe container, xe tải..."đứng hình" tại điểm nghẽn. Ảnh: Như Ngọc
un-u-43.jpg
Ùn ứ giao thông cùng với thời tiết nắng nóng làm cho các phương tiện lưu thông gặp nhiều vất vả. Ảnh: Như Ngọc
un-u-47.jpg
Tương tự, Quốc lộ 1, đoạn trước trường Đại học Kinh Tế - Luật cũng ùn ứ do nhiều xe khách dừng, đón trả khách. Ảnh: Như Ngọc
un-u-0.jpg
Hình ảnh ùn ứ tại khu vực phà Cát Lái. Ảnh từ camera

Đọc thêm