Huế cách ly 166 người là F1, F2 của bệnh nhân thứ 76

Ngày 20-3, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết địa phương đã tiến hành rà soát những bệnh nhân đã tiếp xúc với bệnh nhân thứ 76.

Hình ảnh diễn tập về việc tiếp nhận người về từ vùng dịch. Ảnh: NGUYỄN DO

Theo đó, bệnh nhân thứ 76 đến Việt Nam ngày 10-3 qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Từ ngày 10 đến 16-3, bệnh nhân quốc tịch Pháp này đã đi TP.HCM, Cần Thơ, Hội An và Huế, sau đó đến Ninh Bình. Sau đó, người đàn ông này được cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với COVID-19.

Sau khi tiếp nhận thông tin về ca nhiễm thứ 76, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế đã tung nhiều đội phản ứng nhanh đi rà soát những nơi mà bệnh nhân này đi qua tại tỉnh.

Lực lượng chức năng xác định, bệnh nhân này đi từ Hội An (Quảng Nam) ra Huế sáng 14-3 và tối 15-3 thì rời Huế.

Tại Huế, bệnh nhân 52 tuổi này ở tại khách sạn Thanh Lịch (đường Hai Bà Trưng). Ông đã tham quan một số địa điểm như: Lăng Tự Đức, chùa Thiên Mụ, đi thuyền rồng sông Hương, đi xích lô vào Đại Nội,…

Qua rà soát bước đầu, ngành y tế đã phân loại có 38 trường hợp F1, 128 trường hợp F2. Hiện tất cả các trường hợp đang được thực hiện thủ tục cách ly theo quy đinh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm