Khắc phục xong đoạn đường sắt sạt lở do mưa lũ: Tàu Bắc-Nam thông tuyến

(PLO)- Từ đêm 31-10, hành khách trên các chuyến tàu Bắc-Nam khi qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh không còn phải trung chuyển bằng ô tô từ ga tàu này sang ga tàu khác. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khoảng 16 giờ 30 phút chiều 31-1, ngành đường sắt và chính quyền địa phương đã cơ bản khắc phục xong các điểm sạt lở đường sắt Bắc-Nam đoạn qua thôn Liên Châu, xã Đức Liên (huyện miền núi Vũ Quang, Hà Tĩnh).

cong-nhan-thi-cong.jpg
Các công nhân đã nỗ lực thi công cả ngày và thâu đêm để thông tàu.

Ngay sau khi khắc phục xong, chiều tối nay, chuyến tàu hàng mang số hiệu HH10T di chuyển từ TP.Hồ Chí Minh đi Hà Nội sẽ chạy lưu thông tuyến đường sắt qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, qua đoạn sạt lở vừa khắc phục.

Theo ông Cao Tiến Hùng, Giám đốc Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh: "Ngay sau khi xảy ra mưa, lũ làm hư hỏng, sạt lở tuyến đường sắt Bắc – Nam thuộc khu gian Hòa Duyệt- Yên Duệ đoạn qua thôn Liên Châu, chúng tôi đã huy động tổng lực cùng máy móc, phương tiện để tập trung thi công. Với tinh thần không quản ngày đêm, những hạng mục cuối cùng đã hoàn thành để thông tuyến".

tau-hang.jpg
Tàu chở hàng chạy qua điểm từng xảy ra sạt lở đã được khắc phục. Ảnh: BHT.

Như vậy, từ đêm 31-10, các tàu khách, tàu hàng chạy Bắc-Nam khi qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh không còn phải dừng lại để trung chuyển người bằng ô tô giữa ga Yên Trung (Đức Thọ) và ga Hòa Duyệt (Hà Tĩnh).

Như đã đưa tin, từ đêm 29-10 đến rạng sáng 31-10, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình có mưa lớn. Tại huyện Vũ Quang và huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã xảy ra ngập lụt, hàng ngàn m3 đất tuyến đường sắt Bắc-Nam (xã Đức Liên) bị sạt lở, một điểm sạt lở núi ở xã Đức Liên cũng đổ đất, đá xuống đường sắt. Những ngày qua, ngành đường sắt và chính quyền địa phương đã huy động hơn 100 công nhân, chia ba ca, làm việc suốt ngày đêm để vận chuyển đá hộc, lưới thép để khắc phục vị trí sạt lở.

Ngành đường sắt đã huy động nhiều xe ô tô khách để chuyển tải hơn hành khách giữa các tàu khách với nhau. Cung đường chuyển tải từ ga Hòa Duyệt sang ga Yên Trung hơn 15km. Theo đó, hành khách trên tàu được ô tô vận chuyển từ ga Hòa Duyệt sang ga Yên Trung và ngược lại khách đi tàu từ ga Yên Trung được chuyển qua ga Hòa Duyệt để tiếp tục hành trình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm