Không được đi học vì giấy khai sinh không có tên cha

 Video: Không được đi học vì giấy khai sinh không có tên cha

Anh Lê Văn Xem (43 tuổi, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM) nhiều năm nay sống trong cảnh gà trống nuôi con. Con của anh là bé Lê Đinh Duy Khang (sinh năm 2012).

Nhiều năm qua, trong giấy khai sinh của bé Duy Khang không có tên cha nên anh không thể làm các thủ tục cho con đi học.

Phải theo cha đi làm

Anh Xem cho biết trước đây có chung sống như vợ chồng với chị ĐTTL và sinh ra bé Duy Khang. Vì không đăng ký kết hôn nên khi sinh xong (sinh bé tại Hà Tĩnh), chị TL đăng ký khai sinh cho bé tại UBND xã Kỳ Lâm (nay là xã Lâm Hợp) huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh vào ngày 30-7-2012. Giấy khai sinh số 84, quyển số 01-2012 và đặt tên con là Lê Đinh Duy Khang. Tại thời điểm đăng ký, chỉ có tên mẹ mà không có tên cha trong giấy khai sinh.

Sau đó chị TL sang Trung Quốc làm việc. Theo anh Xem, chị TL đã đi năm năm rồi và chưa về nhà thăm con một lần nào, biệt tăm biệt tích luôn. Khi đưa con về TP.HCM, anh đã cho Khang học mầm non ở xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh. Tuy nhiên, đến năm chuẩn bị lên lớp 1 thì phải dừng lại vì con anh chỉ có hộ khẩu và giấy khai sinh đăng ký ở Hà Tĩnh. Trong giấy khai sinh của bé lại không có tên cha nên anh không thể làm thủ tục xin cho con lên lớp 1.

“Do không đủ điều kiện nhập học, hằng ngày đi làm tôi phải chở con theo để trông vì không có ai thân quen để gửi. Thấy con đến tuổi mà chưa thể đi học, bản thân tôi không lo được gì nên rất buồn. Mong muốn lớn nhất của tôi là được bổ sung tên mình trong giấy khai sinh của con để con có điều kiện đi học” - anh Xem chia sẻ.

Anh Lê Văn Xem nhận những tấm lưới đan về nhà làm để kiếm thêm thu nhập nuôi con. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Tòa án đã xác định là cha, con

Khoảng giữa năm 2020, được một số người quen tư vấn, anh Xem đã gửi đơn lên TAND huyện Bình Chánh để yêu cầu xác định cha, con.

Theo đó, tại Bản án số 956/2020 ngày 24-9-2020, của TAND huyện Bình Chánh đã căn cứ vào phiếu kết quả phân tích ADN giữa anh Lê Văn Xem và bé Lê Đinh Duy Khang, xác định hai người này có cùng huyết thống cha - con. Theo đó, TAND huyện Bình Chánh đã quyết định anh Lê Văn Xem là cha đẻ của bé Lê Đinh Duy Khang.

Sau khi đã có bản án xác định cha, con, anh Xem liên hệ UBND xã An Phú Tây để làm thủ tục nhận cha, con để bổ sung tên cha trong giấy khai sinh. Nhưng do giấy khai sinh bản chính không còn, cũng không có bản trích lục nên đến nay, việc bổ sung vẫn chưa thực hiện được.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Đào Xuân Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, cho biết cách đây khoảng sáu tháng, anh Xem có gọi điện thoại liên hệ UBND xã để yêu cầu cấp trích lục giấy khai sinh cho con về trường hợp của mình. Tuy nhiên, thời điểm đó anh Xem trình bày không rõ ràng nên UBND xã đã yêu cầu anh đến trực tiếp để làm việc cụ thể.

“Sáu tháng, sau thời điểm anh Xem gọi điện thoại yêu cầu, đến nay UBND xã mới tiếp nhận lại thông tin từ Pháp Luật TP.HCM về vụ việc này. Chúng tôi sẽ cho kiểm tra hồ sơ lưu trữ và liên hệ làm việc với gia đình chị TL (mẹ của bé Duy Khang trên giấy khai sinh). Nếu thông tin chính xác, xã sẽ tiến hành cấp trích lục và phối hợp với gia đình gửi giấy trích lục vào TP.HCM. Việc này cũng giúp anh Xem không phải di chuyển trong thời điểm dịch bệnh phức tạp hiện nay” - ông Việt nói.

Nơi nào có thẩm quyền đăng ký nhận cha, con?

Theo quy định tại Điều 24, Điều 25 Luật Hộ tịch 2014, UBND cấp xã nơi cư trú của người nhận hoặc người được nhận là cha, mẹ, con thực hiện đăng ký nhận cha, mẹ, con.

Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con nộp tờ khai theo mẫu quy định và chứng cứ chứng minh quan hệ cha con hoặc mẹ con cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Khi đăng ký nhận cha, mẹ, con các bên phải có mặt.

Về giấy tờ chứng minh quan hệ cha, mẹ, con được quy định tại Điều 14 Thông tư 04/2020/BTP bao gồm: Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan, tổ chức khác có thẩm quyền ở trong nước hoặc nước ngoài xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con.

Như vậy, theo quy định có thể thấy trong trường hợp này, UBND xã An Phú Tây (nơi anh Xem cư trú) cũng có thẩm quyền tiếp nhận giải quyết thủ tục đăng ký nhận cha, con. Về mặt giấy tờ, sau khi bổ sung trích lục giấy khai sinh và bản án của tòa, anh Xem có thể liên hệ UBND xã An Phú Tây để làm thủ tục nhận cha, con.

Luật sư NGUYỄN THÀNH NAM, Đoàn Luật sư TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm