Không khí lạnh tiếp tục tràn về, miền Bắc chìm trong giá rét

(PLO)- Dự báo các đợt không khí lạnh đang tiếp tục được tăng cường thêm, nhiệt độ nhiều nơi ở đồng bằng Bắc Bộ có thể xuống dưới 10 độ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm sâu trong những ngày tới

Miền Bắc đang trải qua những ngày giá rét. Nhiệt độ lúc 6 giờ sáng nay, 19-12, tại Hà Nội, Nam Định, Thái Nguyên xuống còn hơn 12 độ; Hải Phòng, Quảng Ninh quanh 14 độ; vùng núi như Cao Bằng xuống 10 độ; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) còn 2,5 độ; Sa Pa (Lào Cai) còn 7,4 độ…

Mức nhiệt này sẽ tiếp tục giảm sâu trong những ngày tới vì từ sáng nay, một đợt không khí lạnh khác đang tăng cường xuống miền Bắc nước ta.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó Trưởng Phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, cho biết đặc điểm của đợt không khí lạnh này khô nên nhiệt độ có thể xuống thấp hơn đợt lạnh những ngày qua.

không khí lạnh
Miền Bắc đang trải qua những ngày rét đậm, rét hại. Ảnh: PHI HÙNG

“Trong đợt không khí lạnh tăng cường này, nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng và trung du Bắc Bộ có thể từ 9-12 độ; vùng núi từ 5-8 độ; vùng núi cao dưới 3 độ” - ông Tuấn nói.

Đáng chú ý, sau đó, ngày 21, 22-12, một đợt không khí lạnh khác lại tiếp tục được tăng cường. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đợt rét lần này sẽ kéo dài ít nhất đến hết tuần, qua Noel, sau đó thời tiết mới ấm dần lên. Thời điểm rét nhất sẽ rơi vào cuối tuần này.

Cảnh báo nguy cơ ngạt khí

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ xuống rất thấp nên vùng núi cao nhiều khả năng sẽ xảy ra băng giá, gió mạnh. Do vậy, cơ quan khí tượng quốc gia cảnh báo người dân, nhất là người dân vùng núi cao cần có biện pháp phòng ngừa, giữ ấm cho cơ thể.

Tuy nhiên, cần chú ý không nên sưởi ấm bằng cách đốt than, củi trong phòng kín có thể gây ngạt khí, nguy hiểm tới tính mạng. Đối với vật nuôi, cây trồng cần có biện pháp che chắn gió, băng giá để tránh gây thiệt hại.

Đi kèm với không khí lạnh, mưa lớn sẽ xảy ra tại miền Trung, tập trung tại hai tỉnh Quảng Trị - Thừa Thiên Huế và có thể mở rộng ra Đà Nẵng đến Quảng Ngãi.

Trên biển, không khí lạnh cũng gây gió mạnh trên toàn biển đông, từ vịnh Bắc Bộ đến Cà Mau, vùng biển từ bắc, giữa và nam Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, thậm chí khu vực đông bắc Biển Đông gió cấp 8, giật cấp 10.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm