Làm hồ sơ cấp đất công cho mẹ vợ, cán bộ địa chính xã hầu tòa

(PLO)- Cựu công chức địa chính xã Bình Châu Phạm Văn Thảo (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) thực hiện thủ tục đề nghị cấp đất công cho 3 hộ dân, trong đó có mẹ vợ Thảo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: Làm hồ sơ cấp đất công cho mẹ vợ, cán bộ địa chính xã hầu tòa

Chiều 16-10, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mở phiên tòa xét xử các bị cáo Đặng Thanh Minh (cựu chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc), Huỳnh Bách Thắng (cựu trưởng phòng TN&MT), Nguyễn Minh Tứ (cựu Phó giám đốc Văn phòng đăng ký QSDĐ huyện), Đỗ Đình Tâm (viên chức Văn phòng đăng ký QSDĐ) về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Phạm Văn Thảo (công chức địa chính xã Bình Châu) bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Địa chính xã xác nhận đất Nhà nước cho...mẹ vợ

Theo cáo trạng, đất thuộc khu vực quy hoạch KDL và Dân cư Láng Hàng, xã Bình Châu là đất được xã đăng ký chủ sử dụng đất thể hiện trên Sổ mục kê đất đai các năm 1997 và năm 2005; tài liệu hồ sơ còn lưu giữ đầy đủ tại xã.

Tháng 11-2014, bị cáo Thảo là công chức địa chính xã Bình Châu đã lập biên bản xác minh nguồn gốc, hiện trạng sử dụng đất cho 3 hộ dân (trong đó 1 hộ là mẹ vợ của Thảo) có tổng diện tích là 3.037 m2 lại nêu nguồn gốc đất do khai phá hoặc mua lại một phần từ người khác.

Các hộ này đã sử dụng đất ổn định không tranh chấp. Sau khi đo đạc chỉnh lý biến động bản đồ và hồ sơ địa chính thì các hộ dân đủ điều kiện để cấp sổ hồng… Sau đó, Thảo trình cho Triệu ký phát hành tờ trình gửi phòng TN&MT và UBND huyện xin đo đạc, chỉnh lý biến động bản đồ và hồ sơ địa chính cho 3 hộ dân.

Can-bo-cap-so-dat-dan1.jpg
Phiên tòa xét xử các bị cáo chiều 16-10. Ảnh: TK

Bị cáo Tâm, Tứ và sau đó là bị cáo Thắng đã có những xác nhận, văn bản đề xuất đồng ý với kết quả đo đạc. Tháng 10-2015, bị cáo Minh ký phát hành quyết định cho phép chỉnh lý bản đồ, hồ sơ địa chính, trong đó từ 3 thửa đất ban đầu đã chỉnh lý thành các thửa đất mới.

Lúc này, mẹ vợ của Thảo và 2 hộ còn lại lần lượt nộp đơn xin đăng ký cấp sổ hồng. Bị cáo Thảo đã lập phiếu lấy ý kiến khu dân cư đối với các thửa đất mới chỉnh lý cho các hộ. Cả 3 phiếu đều xác định nguồn gốc và thời gian sử dụng đất giống với biên bản xác minh nguồn gốc đất trước đó.

Từ đây, hồ sơ xin cấp sổ hồng của các hộ được bị cáo Tâm, Tứ thụ lý, giải quyết, xác nhận kết quả đủ điều kiện; bị cáo Thắng và sau đó là bị cáo Minh đã ký quyết định cấp thành 6 sổ mới. Các hộ sau khi có sổ đã bán qua tay một số cá nhân khác…

Thừa nhận sai phạm nhưng vì tin tưởng cấp dưới

Tháng 10-2016, phát hiện việc cấp sổ sai nên bị cáo Minh đã ký quyết định thanh tra. Tháng 4-2018, kết luận thanh tra kết luận các cán bộ trong quá trình giải quyết hồ sơ cấp sổ hồng cho 3 hộ dân nêu trên có nhiều sai phạm, gây thiệt hại 3.037 m2 đất công do Nhà nước quản lý. Bị cáo Minh lúc đó cũng đã báo cáo huyện ủy và chuyển vụ việc đến các cơ quan pháp luật giải quyết.

Cơ quan CSĐT (PC03), công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sau đó đã điều tra, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các bị cáo. Thiệt hại vật chất của vụ án này là đất cấp sai quy định được định giá là 1,9 tỉ đồng.

Trong vụ án, bị cáo Thảo đã có những sai phạm cố ý còn các bị cáo khác phạm tội vô ý; trong thi hành công vụ đã không thực hiện, thực hiện không đầy đủ chức trách, nhiệm vụ quản lý dẫn đến sai phạm.

Can-bo-cap-so-dat-dan.jpg
Bị cáo Đặng Thanh Minh, nguyên Chủ tịch huyện Xuyên Mộc trình bày tại tòa. Ảnh: TK

Quá trình điều tra, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, tự nguyện giao nộp tổng số tiền 8,8 tỉ đồng để khắc phục hậu quả. Riêng bị can Triệu bị khởi tố nhưng trong quá trình điều tra bị nhiều bệnh, CQĐT đã tạm đình chỉ bị can…

Tại phiên tòa, các bị cáo Minh và Thắng thừa nhận sai phạm nhưng cho rằng mình ký hồ sơ vì tin tưởng cấp dưới. Tuy nhiên qua xét hỏi, chủ tọa phiên tòa nêu các bị cáo đã làm quy trình ngược. Hồ sơ được giải quyết không theo trình tự thủ tục cấp sổ lần đầu...

Bị cáo Minh khẳng định mình ký vì tin tưởng bị cáo Thắng; bị cáo Thảo là cháu gọi bị cáo Minh bằng cậu nhưng không thường gặp gỡ, không bàn bạc và không nhận lời nhờ vả nào từ Thảo cho việc ký xác nhận chỉnh lý đất ở vụ án trên.

Sau khi xét hỏi các bị cáo, HĐXX đã quyết định tạm dừng phiên tòa và sẽ thông báo thời gian mở lại sau. Mục đích là để mời thêm một số người liên quan đến tham dự phiên tòa, làm rõ thêm những nội dung liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm