Làng hoa Chợ Lách tất bật chuẩn bị hoa xuân phục vụ Tết Giáp Thìn 2024

Làng hoa Chợ Lách tất bật chuẩn bị hoa xuân phục vụ Tết Giáp Thìn 2024

(PLO)- Người dân ở làng hoa Chợ Lách (Bến Tre) đang tất bật cho vụ hoa Tết Giáp Thìn 2024 với hy vọng trúng mùa, được giá.

Những ngày này, đi dọc các con đường tại huyện Chợ Lách đâu đâu cũng bắt gặp cảnh người dân tất bật chăm sóc hoa chuẩn bị bán Tết.

Làng hoa Chợ Lách 1
Làng hoa Chợ Lách có hơn một thế kỷ đã tạo việc làm cho hàng nghìn lao động và góp phần phát triển kinh - xã hội tại địa phương. Đây là một trong hai thủ phủ hoa lớn nhất ở miền Tây vào mỗi dịp đón xuân về.
lang-hoa-cho-lach-15-3912.jpg
Đi theo Quốc lộ 57 vào sâu bên trong các huyện lộ từ ấp Lân Đông (xã Phú Sơn) sang ấp Đông Kinh (xã Vĩnh Hòa) của huyện Chợ Lách, có nhiều chậu hoa giấy được ghép ngũ sắc trông rất đẹp mắt. Nơi đây, người dân chuyên sản xuất hoa giấy cung ứng cho thị trường quanh năm nhưng nhiều nhất là vào dịp cận Tết.
lang-hoa-cho-lach-14-3637.jpg
Ông Lê Bé (55 tuổi, xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách) với hơn 20 năm kinh nghiệm trồng hoa cúc mâm xôi chia sẻ: “Để kịp cung ứng ra thị trường hoa Tết năm nay, tôi trồng 5.000 chậu hoa cúc mâm xôi, hiện đã có thương lái ở Hà Nội đặt mua. Trồng hoa cúc rất cực, thời gian kéo dài 6 tháng, khâu chăm sóc cũng cực, chi phí cũng nhiều, nụ hoa phải ngay... Lợi nhuận chủ yếu là lấy công làm lời ”.
lang-hoa-cho-lach-12-4396.jpg
Các loại hoa treo cũng được người dân làng hoa Chợ Lách trồng theo thị trường dịp Tết. Đây là loại cây được khách hàng chọn trang trí trong nhà vào những dịp Tết, ngoài kiểu dáng đẹp thì thời gian sử dụng lâu là ưu điểm để người dân chọn mua loại cây này.
lang-hoa-cho-lach-2-6043.jpg
Các loại ớt kiểng được người trồng hoa tích cực bón phân, chăm sóc để đáp ứng kịp thời vào dịp Tết.
lang-hoa-cho-lach-9-7076.jpg
Nông dân trồng hoa vạn thọ đang tích cực chăm sóc, tưới nước để hoa nở đúng thời điểm Tết. Đây là loại hoa với nhiều màu sắc và không thể thiếu của mỗi gia đình ở miền Tây khi dịp xuân về.
lang-hoa-cho-lach-1-8487.jpg
Bên cạnh trồng những giống hoa mới, lạ thì các nhà vườn ở Chợ Lách, Bến Tre còn làm ra những cây cảnh có hình dáng độc lạ, theo yêu cầu của khách hàng. Đặc biệt, Tết năm nay đã có nhiều loại hoa ra đời từ nghệ thuật tạo hình bằng cây.
lang-hoa-cho-lach-4-9226.jpg
Theo Bà Lê Thị Thanh Phương, so với mọi năm thì thị trường hoa năm nay sẽ ít sôi động hơn những năm trước do ảnh hưởng của tình hình kinh tế. Nhiều người ngại không dám đầu tư nhiều như trước dịch Covid-19. Riêng gia đình bà trồng chỉ hơn 1.000 chậu hoa cúc mâm xôi, hy vọng được giá để đón tết trọn vẹn.
lang-hoa-cho-lach-7-5381.jpg
Những năm trở lại đây, do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên sản lượng hoa ở làng hoa Chợ Lách sụt giảm rất nhiều, do ai cũng lo lắng không sản phẩm không được tiêu thụ. Những hộ sản xuất các loại hoa nở như: cúc mâm xôi, vạn thọ, cúc Hà Lan… đều trúng mùa. Mấy năm gần đây, người dân làng hoa đã áp dụng nhiều cách bán hàng qua mạng xã hội, kênh bán online bên cạnh việc bán theo cách truyền thống lâu nay như qua thương lái hay mang trực tiếp ra chợ Tết.

Đọc thêm