Lãnh 20 năm tù vì giết vợ do ghen tuông mù quáng

(PLO)- Xuất phát từ sự ghen tuông mù quáng, bị cáo Vân đã chuẩn bị hung khí và thực hiện hành vi phạm tội quyết liệt đến cùng một cách man rợ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Lãnh 20 năm tù vì giết vợ do ghen tuông mù quáng

TAND tỉnh Hậu Giang vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án chồng giết vợ do ghen tuông xảy ra trên địa bàn TP Ngã Bảy hồi tháng 10-2021.

Kết thúc phiên xử, HĐXX tuyên phạt bị cáo Võ Thanh Vân (49 tuổi) 20 năm tù về tội giết người. Nạn nhân xấu số là bà NTT, vợ của bị cáo, tử vong do chấn thương sọ não.

Bị cáo Võ Thanh Vân tại tòa. Ảnh: ĐÌNH ĐÌNH

Bị cáo Võ Thanh Vân tại tòa. Ảnh: ĐÌNH ĐÌNH

Theo cáo trạng, bị cáo Vân và bà T. là vợ chồng kết hôn từ năm 1994, có hai con chung. Trong quá trình chung sống, Vân nghi ngờ bà T. có quan hệ bất chính với người đàn ông khác, từ đó ghen tuông nên nảy sinh ý định giết bà T.

Chiều ngày 20-10-2021, bị cáo Vân đã khóa trái cửa nhà, cầm khúc gỗ dài khoảng 55cm đã chuẩn bị từ trước, đánh liên tục hai cái trúng vào phần đầu làm bà T. té từ trên giường xuống đất.

Không dừng lại, Vân tiếp tục đánh nhiều cái vào vùng đầu, mặt, trán, vai và tay cho đến khi nạn nhân nằm yên bất động. Sau đó, khi thấy bà T. còn thở, bị cáo Vân tiếp tục dùng dây nilon siết cổ nạn nhân cho đến khi sợi dây đứt mới dừng lại.

Hậu quả, bà T. tử vong tại chỗ do chấn thương sọ não.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm