Lén bán đất mua chung, bị phạt 7 năm tù

(PLO)- Hùn tiền mua đất chung nhưng bị cáo tự ý tặng cho rồi chuyển nhượng, chiếm đoạt hơn 650 triệu đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-8, TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Lan Anh (38 tuổi, ngụ TP Tuy Hoà, Phú Yên) bảy năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2019, Lan Anh và anh Nguyễn Ngọc Anh (43 tuổi, ngụ quận Ba Đình, TP Hà Nội) cùng góp mỗi người 575 triệu đồng mua thửa đất có diện tích 187,5 m2 ở khu tái định cư Phú Lạc, phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa, Phú Yên.

quyền sử dụng đất.jpg
Vũ Thị Lan Anh tại phiên tòa. Ảnh: THẾ MINH

Cả hai thống nhất để Lan Anh đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã mua chung; Lan Anh được đứng ra thực hiện các giao dịch nhận chuyển nhượng.

Ngày 10-12-2020, Lan Anh hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đứng tên của mình, đồng thời giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Khoảng tháng 1-2021, Lan Anh có ý định kết hôn. Để phân định tài sản trước thời kỳ hôn nhân, ngày 13-1-2021, Lan Anh chuyển nhượng đất này cho cha mẹ ruột bằng hình thức tặng cho.

Ngày 29-1-2021, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Đông Hòa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cha mẹ ruột Lan Anh.

Cùng ngày, Lan Anh đã gửi hình ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên Lan Anh qua tin nhắn Zalo cho anh Ngọc Anh.

Khoảng tháng 5-2021, do cần vốn để kinh doanh, Lan Anh thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này để vay của bà T (ngụ TP Tuy Hòa) 750 triệu đồng.

Do không có tiền trả nên Lan Anh thống nhất chuyển nhượng quyền sử dụng đất của thửa đất này cho chị T và một người khác với số tiền 1,3 tỉ đồng đồng nhưng không thoả thuận, thông báo với anh Ngọc Anh.

Sau khi nhận tiền, Lan Anh không chia cho anh Ngọc Anh mà sử dụng trả nợ cá nhân nên anh Ngọc Anh làm đơn tố giác gửi đến cơ quan điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm