Chiều nay 6-12, Malaysia mới đá trận mở màn, trong khi Lào sau trận thua Việt Nam 1-2 sẽ bước vào lượt trận thứ hai với tâm thế buộc phải có điểm nếu không muốn rơi vào tình thế nguy hiểm.
Mbappe và Haaland đụng độ lớn ở World Cup
Cuộc chạm trán giữa Malaysia và Lào sẽ diễn ra tại sân vận động Rajamangala, Bangkok lúc 17 giờ (giờ Việt Nam). Dù chưa thi đấu trận nào, Malaysia hiện tạm xếp thứ hai bảng B với 0 điểm, do các đội vẫn chưa phân định rõ vị trí sau vòng đầu đầu tiên. Trận ra quân vì thế mang ý nghĩa rất lớn, không chỉ để họ tìm kiếm chiến thắng đầu tay mà còn nhằm tạo lợi thế trước khi chạm trán Việt Nam ở lượt trận sau.
Trong khi đó, Lào bước vào trận đấu với tâm trạng nặng nề sau thất bại 1-2 trước Việt Nam ngày 3-12. Dù thi đấu kiên cường, họ vẫn không thể giữ lại dù chỉ một điểm, qua đó rơi xuống cuối bảng với 0 điểm. Điều này khiến trận gặp Malaysia trở thành cuộc chiến sinh tử: nếu tiếp tục trắng tay, Lào sẽ đối mặt nguy cơ rất lớn bị loại sớm.
Ở một diễn biến khác của ngày thi đấu, Singapore sẽ có trận mở màn tại bảng A gặp Đông Timor. Ở thế “kèo trên”, Singapore đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để tạo bước đà thuận lợi trong hành trình tìm vé vào bán kết. Về phía Đông Timor, họ đang cố gắng vực dậy tinh thần sau trận thua đậm 1-6 trước Thái Lan trong ngày ra quân. Với 0 điểm và đang xếp cuối bảng A, Đông Timor buộc phải có kết quả tốt nếu không muốn trở thành đội đầu tiên của bảng bị loại khỏi cuộc đua giành huy chương.
Không chỉ các đội trong cuộc, trận đấu Malaysia – Lào còn thu hút sự chú ý đặc biệt từ HLV Kim Sang-sik của đội tuyển U-22 Việt Nam. Sau chiến thắng mở màn 2-1 trước Lào, nhà cầm quân người Hàn Quốc dự kiến có mặt trên khán đài sân Rajamangala để trực tiếp theo dõi màn trình diễn của Malaysia.
Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng của ông nhằm thu thập dữ liệu chiến thuật, đánh giá điểm mạnh, yếu của đối thủ trước cuộc đối đầu then chốt vào ngày 11-12. Trận gặp Malaysia nhiều khả năng sẽ quyết định tấm vé vào bán kết, bởi bảng B hứa hẹn diễn biến phức tạp và không đội nào muốn đánh mất lợi thế.
Sự chủ động của HLV Kim Sang-sik cho thấy Việt Nam đang rất nghiêm túc trong hành trình bảo vệ mục tiêu tiến sâu tại SEA Games. Việc quan sát trực tiếp đối thủ giúp ban huấn luyện đánh giá chính xác hơn phong độ, cách vận hành lối chơi cũng như nhân sự của Malaysia, từ đó đưa ra phương án chiến thuật phù hợp nhất cho trận đấu có tính chất quyết định.
Ngày thi đấu 6-12 vì thế không chỉ mang ý nghĩa đối với Malaysia, Lào, Singapore hay Đông Timor, mà còn mở ra những bước chuẩn bị quan trọng cho Việt Nam trong cuộc đua giành quyền vào vòng bán kết môn bóng đá nam SEA Games 2025.