Sau trận thắng lớn, HLV Mai Đức Chung bày tỏ sự hài lòng về màn trình diễn của tuyển nữ Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh rằng đội đã hoàn thành trọn vẹn những mục tiêu đặt ra cho trận ra quân. Theo ông, các trận mở màn luôn tiềm ẩn nhiều khó khăn, nhất là ở giải đấu có tính cạnh tranh cao như SEA Games, nhưng sự tập trung và quyết tâm của toàn đội đã giúp Việt Nam vượt qua thử thách một cách thuyết phục.
Nhà cầm quân kỳ cựu cho biết điều khiến ông Chung hài lòng hơn cả chính là việc đội giữ vững lực lượng sau 90 phút thi đấu. Không có cầu thủ nào dính chấn thương hay phải nhận thẻ phạt, qua đó đảm bảo điều kiện tốt nhất cho những cuộc đối đầu tiếp theo. Đây là yếu tố quan trọng bởi các học trò ông phải thi đấu với mật độ dày đặc và phong độ lẫn thể trạng đều có thể ảnh hưởng lớn đến khả năng tiến sâu.
Chia sẻ về cách bố trí đội hình, HLV Mai Đức Chung cho biết ông đã tính toán kỹ lưỡng khi kết hợp giữa cầu thủ trẻ và các gương mặt giàu kinh nghiệm. Mục tiêu của ông trong trận đấu này là tạo ra nhiều tình huống ghi bàn, qua đó nâng cao tinh thần và giảm sức ép ở các trận sau. Kết quả 7-0 vì vậy không chỉ mang ý nghĩa tỷ số mà còn thể hiện rằng đội đã thực hiện đúng chiến lược đề ra.
Khi được hỏi liệu các tuyển thủ có chủ trương ghi thêm bàn thắng khi tỷ số đã an toàn hay không, HLV Mai Đức Chung khẳng định ông luôn muốn đội mình tận dụng tối đa cơ hội. Ở đấu trường có sự cạnh tranh quyết liệt, hiệu số bàn thắng bại có thể đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định thứ hạng, vì vậy việc ghi thêm bàn nếu có thể vẫn là điều cần thiết.
Trong khi Việt Nam khởi đầu thuận lợi, tuyển nữ Philippines lại hứng chịu thất bại đau đớn 1-2 trước Myanmar trong trận mở màn bảng B. Myanmar sớm vượt lên dẫn trước khi đội trưởng Win Theingi Tun tận dụng sai lầm của hàng thủ Philippines để tung cú sút xa hiểm hóc hạ gục thủ môn Olivia McDaniel ngay phút thứ năm. Dù Philippines chơi chủ động hơn trong phần lớn hiệp một, họ không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Phải đến phút 69, Mallie Ramirez mới giúp đội gỡ hòa 1-1, thắp lại hy vọng giành điểm.
Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 86 khi cầu thủ trẻ Mathelus của Philippines gặp chấn thương và phải rời sân trong tình trạng không thể tự di chuyển. Chỉ ba phút sau, Myanmar tận dụng tình huống phản công nhanh và May Htet Lu đánh đầu chuẩn xác, ấn định chiến thắng 2-1. Những nỗ lực muộn màng của Philippines không đủ giúp họ thay đổi cục diện khi hàng thủ Myanmar đứng vững trong những phút cuối.
Thất bại này đẩy Philippines vào tình thế khó khăn khi trận đấu tiếp theo của họ là cuộc đối đầu với Việt Nam vào ngày 8-12 tại sân vận động Chonburi. Chỉ hai đội đứng đầu bảng mới giành quyền vào bán kết, vì vậy bất kỳ cú sảy chân nào cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội đi tiếp. Cần biết thêm ở hai cuộc chạm trán gần đây, thầy trò ông Chung đều thua đối thủ "kỵ giơ" Philippines.
Cho nên Việt Nam dù thắng tưng bừng Malaysia, cục diện bảng B vẫn còn rất mở và chưa có đội nào chắc suất vào bán kết. Việt Nam tuy đang dẫn đầu nhưng vẫn phải đối mặt với hai đối thủ mạnh là Philippines và Myanmar, những đội bóng có thể gây bất ngờ bất cứ lúc nào.
Myanmar sau chiến thắng trước Philippines đang tạm nắm lợi thế, nhưng họ cũng phải đối đầu Việt Nam ở lượt trận cuối, một thử thách không hề đơn giản. Bảng đấu này vì thế hứa hẹn diễn biến khó lường, và chặng đường để xác định hai chiếc vé vào bán kết vẫn còn dài với cả bốn đội. Trong khi đó, Thái Lan chỉ sau một trận thắng Indonesia 8-0 đã gần như đi tiếp vì bảng A chỉ có 3 đội chọn 2, bao gồm Singapore.