Liên Hợp Quốc, Mỹ,... kêu gọi Campuchia-Thái Lan đối thoại

(PLO)- Mỹ, Nga, Trung Quốc,... đồng loạt lên tiếng về căng thẳng biên giới Campuchia-Thái Lan, kêu gọi hai bên kiềm chế và đối thoại.

Liên Hợp Quốc và nhiều nước đồng loạt bày tỏ sự lo ngại trước tình hình căng thẳng biên giới Campuchia-Thái Lan sau các diễn biến nóng hôm 24-7.

Liên Hợp Quốc

Ngày 24-7, ông Farhan Haq - phó phát ngôn viên của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres - cho biết ông Guterres “đang theo dõi với sự quan ngại” tình hình tại khu vực biên giới giữa Campuchia và Thái Lan, theo tờ UN News.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Ảnh: UNFICYP

Ông Guterres kêu gọi hai bên “kiềm chế tối đa và giải quyết các bất đồng thông qua đối thoại và tinh thần láng giềng tốt, nhằm tìm ra giải pháp lâu dài cho tranh chấp”.

Mỹ

Ngày 24-7, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng ra tuyên bố bày tỏ "sự quan ngại sâu sắc" trước tình hình căng thẳng biên giới Thái Lan-Campuchia, đặc biệt lo ngại trước các báo cáo về thương vong dân thường, theo trang web của Bộ này.

Washington kêu gọi chấm dứt ngay các cuộc tấn công, bảo vệ người dân và giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình.

Đại sứ quán Mỹ tại Thái Lan ngày 24-7 cảnh báo công dân Mỹ tuân thủ hướng dẫn của chính phủ Thái Lan và tránh đi lại đến khu vực biên giới Campuchia-Thái Lan.

Nhật

Chính phủ Nhật cũng bày tỏ "quan ngại sâu sắc" trước diễn biến leo thang hôm 24-7, đồng thời nhấn mạnh rằng mối quan hệ tốt đẹp giữa Campuchia và Thái Lan đóng vai trò then chốt với hòa bình và ổn định khu vực, theo trang web Bộ Ngoại giao Nhật.

Ngoại trưởng Nhật Takeshi Iwaya nhấn mạnh Tokyo kêu gọi hai bên "kiềm chế tối đa", không leo thang thêm căng thẳng biên giới.

“Một mối quan hệ ổn định giữa Campuchia và Thái Lan có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với hòa bình và ổn định trong khu vực. Nhật kêu gọi cả hai nước kiềm chế tối đa và bày tỏ hy vọng mạnh mẽ rằng căng thẳng giữa hai bên sẽ được giải quyết một cách hòa bình thông qua đối thoại” - theo vị ngoại trưởng Nhật.

Trung Quốc

Ngày 24-7, Trung Quốc bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về tình hình căng thẳng biên giới giữa Campuchia và Thái Lan, kêu gọi hai bên giải quyết bất đồng một cách hợp lý thông qua đối thoại và tham vấn, theo tờ China Daily.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn nói rằng Thái Lan và Campuchia đều là những nước láng giềng hữu nghị của Trung Quốc và là thành viên quan trọng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO TRUNG QUỐC

Ông Quách nhấn mạnh rằng cần thiết phải giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và tham vấn là vì lợi ích căn bản và lâu dài của tất cả các bên liên quan.

“Chúng tôi quan ngại sâu sắc về những diễn biến hiện tại và hy vọng hai bên sẽ giải quyết vấn đề một cách thích hợp thông qua đối thoại và tham vấn” - ông Quách nói.

Vị phát ngôn viên cho biết xét từ lợi ích và nguyện vọng chung của các quốc gia trong khu vực, Trung Quốc luôn giữ lập trường công bằng, khách quan.

“Trung Quốc đã, đang và sẽ tiếp tục thúc đẩy hòa bình, đối thoại theo cách của mình, đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc hạ nhiệt căng thẳng và làm dịu tình hình” - ông Quách khẳng định.

Nga

Ngày 24-7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow lo ngại về tình trạng căng thẳng biên giới Campuchia-Thái Lan và kêu gọi các bên kiềm chế, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

“Phía Nga bày tỏ quan ngại trước sự leo thang căng thẳng và kêu gọi các bên kiềm chế, xúc tiến đối thoại nhằm giải quyết bất đồng giữa Campuchia và Thái Lan thông qua các biện pháp hòa bình” - bà Zakharova nói.

“Chúng tôi cho rằng trong bối cảnh tình hình khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang diễn biến phức tạp, việc tìm kiếm giải pháp cho các tranh chấp hiện hữu cần được tiến hành trên tinh thần đoàn kết, thống nhất vốn là bản sắc của ASEAN” - bà Zakharova cho hay.

Malaysia

Ngày 24-7, ông Anwar Ibrahim - Thủ tướng Malaysia (nước đang giữ vai trò Chủ tịch ASEAN) lên tiếng kêu gọi Thái Lan và Campuchia nhanh chóng giảm leo thang bạo lực tại khu vực biên giới chung, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết cấp bách của một giải pháp ngoại giao.

Ông Anwar cho biết đã gửi thông điệp tới các nhà lãnh đạo Thái Lan và Campuchia, bày tỏ mong muốn được trao đổi trực tiếp, kín đáo với Thủ tướng Thái Lan và Thủ tướng Campuchia vào tối 24-7.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Ảnh: NIKKEI ASIA

“Tình hình hiện tại vô cùng đáng lo ngại, bởi cả hai quốc gia đều là thành viên chủ chốt của ASEAN và là láng giềng sát cạnh Malaysia”- ông Anwar nói.

Thủ tướng Malaysia cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại.

“Chúng tôi hy vọng hai bên sẽ giảm căng thẳng và quay lại bàn đàm phán. Tôi vẫn luôn tin tưởng rằng hòa bình là con đường khả thi duy nhất để tiến lên phía trước” - ông Anwar lưu ý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới