Lukaku lại gặp rắc rối

(PLO)- Lukaku có một giải đấu thất bại toàn tập trong màu áo tuyển Bỉ khiến đội nhà sớm dừng chân ở vòng bảng World Cup 2022, trong khi HLV Roberto Martinez đã chính thức tuyên bố từ chức.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo La Gazzetta Dello Sport, Inter Milan sẽ mở các cuộc đàm phán với Chelsea để đảm bảo một hợp đồng cho mượn dài hơi nhằm giữ Romelu Lukaku ở lại Guiseppe Meazza vì The Blues không quan tâm đến cầu thủ người Bỉ.

Sau một mùa giải chói sáng ở Ý, tuyển thủ Bỉ đã thuyết phục Chelsea chi ra khoản phí khổng lồ 113 triệu euro để mang anh lại the Blues vào năm 2021. Tuy nhiên, anh không đạt được kỳ vọng tại Stamford Bridge, khi chỉ ghi được 8 bàn thắng ở Premier League sau 26 lần ra sân.

Sự trở lại đáng thất vọng của Romelu Lukaku cho The Blues khiến anh ta được cho mượn đến Inter Milan vào đầu mùa giải 2022-2023, nơi anh chỉ chơi 5 trận từ đầu mùa đến nay.

Đàn anh Henry chia sẻ nỗi buồn với chân sút Lukaku. Ảnh: GETTY.

Đàn anh Henry chia sẻ nỗi buồn với chân sút Lukaku. Ảnh: GETTY.

Romelu Lukaku và tuyển Bỉ đã bị loại khỏi FIFA World Cup 2022 ở vòng bảng, và khi kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp đến, Chelsea đã quyết định cắt đứt quan hệ với tiền đạo này.

Giám đốc điều hành của cả hai CLB được cho là đã gặp nhau để thảo luận về hợp đồng cho mượn tạm thời đưa cầu thủ người Bỉ đến Nerazzurri vào mùa hè, và các cuộc đàm phán về việc chuyển nhượng vĩnh viễn đã diễn ra.

Do phải ký hợp đồng với Lukaku bằng một khoản phí khổng lồ, The Blues sẽ không thể kiếm được lợi nhuận từ việc bán tiền đạo người Bỉ. Tuy nhiên, người ta cho rằng họ sẽ thúc đẩy để Lukaku ra đi vĩnh viễn với giá khoảng 70 triệu euro. Nerazzurri không có ý định thực hiện khoản thanh toán như vậy và muốn gia hạn hợp đồng cho mượn của Lukaku thêm một mùa giải.

Thầy trò Martinez - Lukaku sớm dừng cuộc chơi ở World Cup 2022. Ảnh: GETTY.

Thầy trò Martinez - Lukaku sớm dừng cuộc chơi ở World Cup 2022. Ảnh: GETTY.

Các tờ báo của Bỉ đã bị sốc khi Lukaku không thể ghi bàn cho Bỉ tại World Cup. Quỷ đỏ cần giành 3 điểm trong cuộc đụng độ Croatia vào ngày 1-12 và đã trông chờ vào chân sút 29 tuổi rất nhiều. Tuy nhiên, Romelu Lukaku đã phung phí 4 cơ hội lớn để mang về chiến thắng cho đội bóng của mình. Trong khi một số thời cơ đến ở những góc hơi khó xử, thì cơ hội lớn nhất trong đêm đã thuộc về cầu thủ người Bỉ ngay trước vạch vôi nhưng Lukaku cũng không thể ghi bàn.

Tờ Het Laatste Nieuws đã đăng tải hình ảnh Lukaku gục vào vai Thierry Henry bật khóc sau trận đấu và những dòng bình luận đầy trách cứ: "Thế hệ vĩ đại này xứng đáng có một cuộc chia tay tuyệt vời hơn một trận cầu không bàn thắng. Lukaku đã phung phí quá nhiều cơ hội. Sự tức giận và nước mắt của anh ấy sau tiếng còi mãn cuộc đã nói lên nhiều điều. Trong vòng tay của Thierry Henry, Lukaku đã khóc thật nhiều nhưng có ích gì”.

Tuyển Bỉ thất vọng với chiến dịch cúp thế giới và sớm xách valy về nước. Ảnh: GETTY.

Tuyển Bỉ thất vọng với chiến dịch cúp thế giới và sớm xách valy về nước. Ảnh: GETTY.

Nhiều cổ động viên Bỉ cũng chê bai Lukaku và khẳng định đây sẽ là "cơn ác mộng" theo anh cả đời. Tài khoản Suleyman Ozturk viết: "Với những gì đã bỏ lỡ trước Croatia, tôi nghĩ Lukaku sẽ gặp ác mộng mỗi đêm trong 10 năm tới".

Ở một diễn biến khác, HLV Roberto Martinez đã chính thức tuyên bố từ chức. Ông cho biết: "Đây là trận đấu cuối cùng của tôi trên cương vị huấn luyện viên đội tuyển Bỉ. Tôi không thể tiếp tục. Tôi đã nói lời tạm biệt với các cầu thủ và nhân viên. Dù sao thì tôi cũng định dừng lại, ngay cả khi chúng tôi đã trở thành nhà vô địch thế giới. Tôi đã đưa ra quyết định đó trước thềm World Cup, chứ không phải đến bây giờ".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm