Pele lên tiếng sau khi ông được đưa vào phòng chăm sóc cuối đời

(PLO)- Vua bóng đá Pele đã đưa ra tuyên bố trấn an người hâm mộ, sau khi có thông tin ông được đưa vào phòng chăm sóc cuối đời vì không còn đáp ứng được với hóa trị trong quá trình điều trị bệnh ung thư.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Biểu tượng bóng đá Brazil Pele đã đưa ra một thông tin cập nhật về tình trạng sức khỏe yếu của mình, sau khi ông được đưa vào bệnh viện vì các biến chứng trong quá trình điều trị hóa trị ung thư ruột.

Vua bóng đá Pele đã kêu gọi người hâm mộ giữ "bình tĩnh" và khẳng định ông "mạnh mẽ" bất chấp những thông tin cho rằng ông đã được chuyển đến khu chăm sóc cuối đời, điều đó cũng đồng nghĩa ông sẽ khó qua khỏi.

Vua bóng đá Pele được cho là đang ở phòng chăm sóc cuối đời trong bệnh viện. ẢNH: MIRROR

Vua bóng đá Pele được cho là đang ở phòng chăm sóc cuối đời trong bệnh viện. ẢNH: MIRROR

Thông tin từ truyền thông quốc tế cho biết, nhà vô địch World Cup ba lần đã được hóa trị ung thư ruột nhưng các bác sĩ đánh giá ông không đáp ứng thuốc và việc điều trị không hiệu quả. Pele, 82 tuổi được đưa đến bệnh viện vào tuần trước với các triệu chứng 'sưng toàn thân' và 'suy tim'.

Thông tin Pele lâm vào nguy kịch đã khiến người hâm mộ bóng đá bàng hoàng. Người hâm mộ đã gửi vô số những lời chúc Pele sớm bình phục và vượt qua thử thách của cuộc đời. Bản thân vua bóng đá Pele cũng lên mạng xã hội trấn an người hâm mộ.

Vua bóng đá Pele tuyên bố ông rất mạnh mẽ. ẢNH: REX

Vua bóng đá Pele tuyên bố ông rất mạnh mẽ. ẢNH: REX

Pele viết trên mạng xã hội cá nhân: ‘Các bạn của tôi, tôi muốn giữ cho mọi người bình tĩnh và tích cực. Tôi mạnh mẽ, tràn đầy hy vọng và tôi tuân thủ điều trị như bình thường. Tôi muốn cảm ơn toàn bộ đội ngũ y tế và điều dưỡng vì tất cả sự chăm sóc mà tôi được nhận.

Tôi có rất nhiều niềm tin vào Chúa và mọi thông điệp yêu thương mà tôi nhận được từ các bạn trên khắp thế giới đều giúp tôi tràn đầy năng lượng. Và hãy xem Brazil ở World Cup nữa! Cảm ơn các bạn rất nhiều vì tất cả’.

Tuyên bố của Pele phản ánh những cập nhật trước đó từ bệnh viện ông đang điều trị và từ con gái ông. Bệnh viện Albert Einstein tại Sao Paolo cũng đưa ra thông báo xác nhận Pele được chẩn đoán mắc bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cần dùng kháng sinh. Họ cho biết tình trạng của Pele đã ổn định và Pele đáp ứng tốt với thuốc.

Pele gặp rất nhiều vấn đề về sức khỏe trong những năm gần đây. ẢNH: AFP

Pele gặp rất nhiều vấn đề về sức khỏe trong những năm gần đây. ẢNH: AFP

Con gái của Pele Kely Nascimento đã viết trước đó: "Có rất nhiều thông tin trên các phương tiện truyền thông ngày hôm nay liên quan đến sức khỏe của bố tôi. Bố tôi đang ở trong bệnh viện để điều chỉnh thuốc. Không có trường hợp khẩn cấp hay dự báo thảm khốc nào. Tôi sẽ ở đó vào dịp Năm mới và hứa sẽ đăng một vài bức ảnh’.

Trong khi đó, tiền đạo người Pháp Kylian Mbappe đã tweet: ‘Hãy cầu nguyện cho Nhà vua’.

Phát biểu trước thềm trận đấu vòng 16 đội giữa tuyển Anh và Senegal tại World Cup 2022, đội trưởng Harry Kane nói: ‘Đầu tiên và quan trọng nhất, tôi muốn gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới Pele và gia đình ông ấy. Ông ấy là nguồn cảm hứng trong môn thể thao của chúng tôi, một cầu thủ bóng đá phi thường và một người phi thường’.

Pele là cầu thủ duy nhất trong lịch sử bóng đá 3 lần vô địch World Cup. ẢNH: PA

Pele là cầu thủ duy nhất trong lịch sử bóng đá 3 lần vô địch World Cup. ẢNH: PA

Vua bóng đá Pele được coi là một trong những cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất mọi thời đại. Pele đã cùng Brazil vô địch ba kỳ World Cup vào các năm 1958, 1962 và 1970, ghi 77 bàn sau 92 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm