‘Nên về nhà xem World Cup nếu thấy Hà Lan đá nhàm chán’

(PLO)- Đó là đáp trả của HLV Louis van Gaal, trước ý kiến cho rằng Hà Lan chơi không hoa mỹ sau trận thắng Qatar 2-0 tại vòng bảng World Cup 2022.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Chơi chậm rãi nhưng "lốc cam" bất ngờ xuất hiện cuốn bay đội tuyển Mỹ. Ảnh: GETTY

Chơi chậm rãi nhưng "lốc cam" bất ngờ xuất hiện cuốn bay đội tuyển Mỹ. Ảnh: GETTY

Hà Lan do HLV Van Gaal dẫn dắt nhiều lần bị chỉ trích quá nhàm chán nhưng “Cơn lốc màu da cam” đã có những pha phản công thần thánh, đánh bại tuyển Mỹ tỉ số 3-1 để lọt vào tứ kết World Cup Qatar 2022.

Van Gaal lần thứ ba tiếp quản Hà Lan vào năm ngoái, ông vẫn giúp đội nhà bất bại, trừ những loạt thua luân lưu tại các kỳ World Cup.

Chiến lược gia 71 tuổi (đang chiến đấu với căn bệnh ung thư) nhận được rất nhiều lời khen năm 2014, khi Hà Lan giành hạng 3 chung cuộc, sau khi đánh bại chủ nhà Brazil và thua Argentina trên chấm phạt đền tại bán kết.

Ở cả hai trận đấu đó, Hà Lan đã giữ sạch lưới và thắng luân lưu trước Costa Rica tại tứ kết. Sau World Cup, HLV Van Gaal đã chuyển sang CLB huấn luyện Manchester United.

Tuy nhiên, người đàn ông 71 tuổi đang chịu nhiều áp lực ở Qatar với tuyên bố, “Cơn lốc màu da cam” đặt mục tiêu trở thành nhà vô địch thế giới lần đầu tiên.

HLV Van Gaal vui mừng với sự trở lại của Depay. Ảnh: GETTY

HLV Van Gaal vui mừng với sự trở lại của Depay. Ảnh: GETTY

Một phóng viên than phiền với Van Gaal, các CĐV đang “đay nghiến” trên mạng xã hội về những màn trình diễn buồn tẻ của đội. “Đó là ý kiến ​​​​của bạn nhưng tôi không nghĩ ý kiến ​​​​của bạn là ý kiến ​​​​đúng”, Van Gaal đáp trả.

“Tôi nhận được đủ sự đánh giá cao từ những người xung quanh, tôi biết giới truyền thông sẽ nói gì về tôi - không phải lúc nào họ cũng đưa tin theo hướng tích cực. Đó là điều hiển nhiên trong bóng đá”, Van Gaal lý giải thêm.

Chiến thắng 3-1 của Hà Lan đã khiến những người chỉ trích câm lặng, với nhiều quyết định quan trọng của Van Gaal đem lại kết quả tốt đẹp.

Denzel Dumfries ấn định chiến thắng 3-1 cho Hà Lan ở phút 81. Ảnh: GETTY

Denzel Dumfries ấn định chiến thắng 3-1 cho Hà Lan ở phút 81. Ảnh: GETTY

Đội bóng của ông đã chơi lùi sâu trong hiệp một, và bất ngờ tăng tốc vượt qua Mỹ bằng một pha di chuyển tuyệt vời với 20 đường chuyền mở ra khoảng trống phía sau hàng phòng ngự Mỹ. Pha tấn công được đóng dấu bằng bàn mở tỉ số do Memphis Depay lập công.

Tiền vệ Davy Klaassen tự hào nói: “Đó là một bàn thắng tuyệt vời... Tôi nghĩ đó là một bàn thắng hoàn hảo”.

Khi Daley Blind thực hiện cú sút trúng đích ghi thứ bàn thứ 2 trước khi kết thúc hiệp một, tuyển Mỹ bắt đầu thực hiện hành trình leo núi.

Haji Wright ghi bàn gỡ phút 76 nhưng Hà Lan, đội bóng không vượt qua vòng loại 2018 và chỉ để thủng lưới 6 bàn sau 11 trận tại World Cup dưới thời Van Gaal - đã đảm bảo suất đi tiếp nhờ pha “đóng đinh” của Denzel Dumfries phút 81.

Trên thực tế, một cuộc lội ngược dòng có khả năng xảy ra trước Hà Lan được tổ chức tốt, vốn được biết đến với truyền thống có lối chơi cởi mở.

Zimmerman truy cản pha đi bóng của Depay. Ảnh: GETTY

Zimmerman truy cản pha đi bóng của Depay. Ảnh: GETTY

Được dẫn dắt bởi trung vệ Van Dijk và Nathan Ake, hàng phòng ngự Hà Lan rất khó bị đánh bại. Đấy là chưa kể phong độ ấn tượng của thủ môn “cao kều” Andries Noppert, anh được Van Gaal triệu tập và cho ra mắt đội trong màu áo tuyển quốc gia ở trận mở màn gặp Senegal.

“Tất nhiên chúng tôi muốn (chơi theo ‘phong cách Hà Lan’), nhưng cuối cùng thì bạn muốn giành chiến thắng và đây là (điều) quan trọng nhất”, tiền vệ Klaassen cho biết thêm.

Hậu vệ cánh Daley Blind thì chia sẻ về ông thầy: “Ông ấy là Louis van Gaal và ông ấy không bao giờ thay đổi. Những gì bạn thấy là những gì bạn được nhận. Ông ấy là một nhân cách tuyệt vời và rất vui khi ông ấy đi cùng chúng tôi”.

Với việc trở lại của Depay từ ghế dự bị, dự báo Hà Lan sẽ còn tiến xa hơn nữa trong trận tứ kết gặp Messi và tuyển Argentina, diễn ra lúc 2 giờ, ngày 10-12 trên SVĐ Lusail.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm