Lung linh sắc màu Fair Play

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các nhà báo, cựu tuyển thủ Việt Nam tham gia bầu chọn cá nhân, tập thể cho ngôi cao nhất của giải Fair Play đã nói lên suy nghĩ của mình.

Nhà báo Quang Tuyến (Thanh Niên): “Là thành viên của Ban tổ chức các giải trẻ quốc gia, tôi ấn tượng với cầu thủ Hoàng Đình Tùng dũng cảm ngăn cản một số đồng nghiệp đòi hành hung trọng tài gần cuối trận Thanh Hóa - TP.HCM. Tôi thấy rõ Đình Tùng ngày càng chứng tỏ vai trò thủ lĩnh của Thanh Hóa, không chỉ bằng phong cách chơi bóng chững chạc mà còn là cánh chim đầu đàn, chỗ dựa tinh thần cho đồng đội. Tiền đạo của Thanh Hóa đã thể hiện một hành động đẹp, cổ vũ cho văn hóa sân cỏ và tạo dấu ấn về mặt đạo đức, tác phong chuyên nghiệp”.

Cựu đội trưởng tuyển quốc gia Huỳnh Quang Thanh: “Tôi chọn số một cho giải Fair Play là nghĩa cử đẹp của Minh Vương khi đồng cảm với nữ đồng nghiệp trẻ Trần Thị Hạnh không may bị mắc bệnh hiểm nghèo. Từng là cầu thủ và trải qua những lần chấn thương, tôi rất thấm thía và xúc động với việc Minh Vương chia sẻ nỗi đau với cầu thủ nữ. Càng đáng quý hơn về cách an ủi của cầu thủ HA Gia Lai rất lạ, rất hay với một lá thư viết tay, chiếc áo thi đấu và chút tiền chỉ để Hạnh mua đôi giày tự tập luyện. Tôi cảm nhận đây là một cách truyền nghị lực âm thầm rất giàu ý nghĩa của Minh Vương”.

Nhà báo Quốc Cường (Sài Gòn Giải Phóng): “Tôi chọn futsal Việt Nam đá bóng trong mùa dịch bệnh COVID-19 ở nước ngoài đã làm nức lòng người yêu bóng đá khi vào đến vòng 1/8 World Cup 2021. Cũng cần biết đây là lần đầu tiên HLV Phạm Minh Giang cầm quân ở đấu trường lớn thế giới, chứng tỏ trình độ thầy nội không hề kém cạnh thầy ngoại. Càng cảm phục hơn về futsal Việt Nam trong giai đoạn chuyển giao đã chơi bóng với một tinh thần mạnh mẽ cùng ý chí ngoan cường. Họ dồn sức chiến đấu trận nào cũng như chung kết và đặc biệt gây ấn tượng về tính đoàn kết, yêu thương nhau như trong một gia đình.

Cựu tuyển thủ quốc gia, HLV Nguyễn Tuấn Phong: “Tôi thích thú với hành động bán huy chương vàng SEA Games 30 và chiếc áo thi đấu vòng loại World Cup 2022 của tuyển thủ Trọng Hoàng để phần nào hỗ trợ tuyến đầu TP.HCM chống dịch, giúp đỡ trẻ em gặp khó khăn. Cầu thủ xứ Nghệ có một tấm lòng thật đẹp, biết dang tay san sẻ nỗi nhọc nhằn với người khác. Tôi nhìn thấy cái hay của Trọng Hoàng khi bán đấu giá những vật phẩm lưu niệm rất có ý nghĩa với sự nghiệp của mình như nói thay cho lời cảm ơn qua tâm sự: Khi các địa phương trong cả nước gặp nạn, TP.HCM đã giúp đỡ hết lòng. Giờ là lúc tất cả vì TP.HCM”.

Nhà báo Nguyên Khôi (Tuổi Trẻ): “Hình ảnh trợ lý HLV Park Hang-seo, ông Vũ Hồng Việt, tận tình giúp đỡ cầu thủ Indonesia tại sân chơi AFF Cup gây ấn tượng nhất với cá nhân tôi. Phản xạ của Vũ Hồng Việt rất tự nhiên, dù anh nói ai gặp hoàn cảnh như mình cũng sẽ ứng xử như thế nhưng điều đó khiến nó đi vào lòng người một cách rất tự nhiên. Tôi nghĩ hành động của vị trợ lý trẻ có tính lan tỏa rất nhẹ nhàng mà giàu ý nghĩa, giúp cho bạn bè quốc tế yêu mến Vũ Hồng Việt hơn và hình ảnh bóng đá Việt Nam trở nên đẹp hơn”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm