Lượng khách 'khủng" đến Bình Thuận du lịch trong 5 ngày Tết

Lượng khách 'khủng" đến Bình Thuận du lịch trong 5 ngày Tết

(PLO)- Từ ngày 8-2 đến 14-2, toàn tỉnh đón 205.000 lượt khách đến du lịch tăng 28% so với dịp Tết năm ngoái, doanh thu khoảng 340 tỷ đồng.

Ngày 15-2, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Bình Thuận đã có báo cáo về hoạt động du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn toàn tỉnh.

du lịch
Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận lì xì những du khách đầu tiên đến Bình Thuận vào đầu năm mới Giáp Thìn.

Theo đó, hầu hết các đơn vị kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch ở các khu du lịch trọng điểm của tỉnh đã tích cực chuẩn bị chu đáo và khá tốt để phục vụ du khách. Chất lượng sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch được đảm bảo và để lại ấn tượng tốt đẹp cho du khách.

du-lich (7).jpg
UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức đón những du khách đầu tiên tại Ga xe lửa Phan Thiết.

Theo VHTT&DL tỉnh Bình Thuận, các chương trình mừng xuân, phục vụ du khách trong dịp Tết năm nay đã tạo được sự phong phú, hấp dẫn, sinh động. Điển hình như chương trình chào đón những du khách đầu tiên đến Bình Thuận; các cơ sở lưu trú tích cực duy trì tổ chức thi gói bánh chưng, bánh tét; tiệc Gala dinner ngoài trời; chương trình hái lộc đầu năm; trò chơi dân gian; giao lưu múa sạp; chợ Tết quê...

du-lich (3).jpg
Hướng dẫn du khách gói bánh chưng, bánh tét.

Các chương trình văn nghệ đón giao thừa mừng xuân mới như biểu diễn nhạc cụ dân tộc, ca nhạc quốc tế, múa Lân Sư Rồng, ông Đồ, nhạc nước... Một số doanh nghiệp tổ chức đưa du khách tham quan Phan Thiết, xem bắn pháo hoa vào đêm giao thừa, đua thuyền truyền thống trên sông Cà Ty…

du-lich (5).jpg
Múa lân chào đón du khách tại núi Tà Cú.

Cũng trong dịp Tết, tại NovaWorld Phan Thiết tổ chức Lễ hội Vibe Fest, diễn ra từ Mùng 3 đến Mùng 8 Tết (ngày 12 đến 17-2) mang đến nhiều không gian giải trí hấp dẫn dành cho mọi lứa tuổi.

du-lich3.jpg
Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn tại Lễ hội Vibe Fest.

Lễ hội Vibe Fest gồm 7 sự kiện: Hip hop Vibe Fest, Game Vibe Fest, Music Vibe Fest, Gift Vibe Fest, Water Vibe Fest, Cuisine Vibe Fest, Circus Vibe Fest thu hút lượng lớn người dân và du khách đến tham quan, vui chơi giải trí.

du-lich2.jpg
Lễ hội Vibe Fest thu hút khá đông dân địa phương và du khách.

Tổng hợp thông tin từ các cơ sở kinh doanh du lịch, lượng khách đến tỉnh tham quan du lịch trong các ngày trước Tết và Mùng 1 Tết không nhiều. Công suất huy động phòng bình quân của các nhà nghỉ, khách sạn, resort từ 1-2 sao và tương đương chỉ đạt ở mức khoảng 20%. Các khách sạn – resort từ 3-5 sao và tương đương đạt công suất sử dụng buồng từ 30 - 40%.

du-lich (2).jpg
Bàu Trắng, một trong địa chỉ thu hút đông đảo du khách.

Tuy nhiên từ ngày Mùng 2 Tết, lượng khách tăng cao, các cơ sở lưu trú trên toàn tỉnh hầu như gần đầy kín. Một số resort có thương hiệu, uy tín đạt công suất phòng tối đa và kéo dài đến hết ngày Mùng 4 Tết.

Tính chung, công suất huy động phòng bình quân của các khách sạn, resort trong dịp Tết đạt khoảng 75 - 85%. Cụ thể từ ngày 8-2 đến 14-2, toàn tỉnh ước đón 205.000 lượt khách tham quan, lưu trú, tăng 28% so với dịp Tết Nguyên đán năm 2023. Doanh thu ước khoảng 340 tỷ đồng, tăng 10% so với năm ngoái.

du-lich (8).jpg
Ông Nguyễn Minh lì xì cho du khách nước ngoài nhân dịp đón năm mới.

Nhìn chung, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán năm nay diễn ra khá sôi động. Lượng khách đến tỉnh tăng so với năm trước, công tác phục vụ du lịch dịp Tết được Sở VHTT&DL, UBND các địa phương trọng điểm du lịch của tỉnh chủ động chỉ đạo triển khai sớm.

Tỉnh cũng tăng cường công tác kiểm tra trước những ngày Tết nhằm đảm bảo môi trường du lịch, chất lượng dịch vụ phục vụ du khách trong dịp Tết. Nhất là nhà hàng, nhà nghỉ có đón khách du lịch.

du-lich4.jpg
Rất nhiều hoạt động vui chơi, giải trí trong dịp Tết đã thu hút khá đông du khách.

Theo VHTT&DL tỉnh Bình Thuận, các đơn vị kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch đã có sự chuẩn bị chu đáo và phục vụ du khách khá tốt, chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch được đảm bảo; thực hiện tốt việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết.

du-lich (4).jpg
Hai du khách nước ngoài chụp ảnh lưu niệm với chiếc bánh chưng do họ tự tay gói.

Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn du khách trong dịp Tết ở tất cả các khu du lịch, các điểm tham quan du lịch trên địa bàn toàn tỉnh được đảm bảo, chưa xảy ra vụ việc đáng tiếc nào; giá cả dịch vụ lưu trú, hàng hóa có tăng nhưng không đáng kể…

du-lich1 (1).jpg
Bình Thuận đang trở thành điểm đến hấp dẫn nhờ tạo được ấn tượng tốt.

"Chưa có phản ảnh nào của du khách qua đường dây nóng về giá cả dịch vụ, hàng hóa và chất lượng phục vụ, qua đó đã tạo được ấn tượng tốt cho du khách đến Bình thuận trong dịp tết Nguyên đán năm nay”, báo cáo kết luận.

Đọc thêm