Lượng tiền gửi tiết kiệm tăng mạnh bất chấp lãi suất không hấp dẫn

(PLO)- Lượng tiền gửi tiết kiệm của người dân trong 7 tháng đầu năm chảy vào các tổ chức tín dụng tăng đến 4,68% so với cuối năm ngoái.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam

Ngày 22-10, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP.HCM, cho biết tính đến cuối tháng 9 vừa qua, tổng huy động vốn trên địa bàn TP đạt trên 3,8 triệu tỉ đồng, tăng 7,76% so với cuối năm và tăng 13,2% so với cùng kỳ.

Trong đó, tiền gửi tiết kiệm bằng tiền đồng (VND) chiếm 90% so với tổng tiền gửi của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn.

Phân tích số liệu thống kê trong những tháng gần đây cho thấy, tổng huy động vốn của các TCTD trên địa bàn đang có xu hướng tăng trưởng tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho mở rộng và tăng trưởng tín dụng.

Theo đó, nguồn vốn huy động tăng trưởng tích cực, sẽ không chỉ tạo điều kiện cho các TCTD đa dạng hóa và sử dụng hiệu quả tài sản nợ, mà còn tạo điều kiện để mở rộng và tăng trưởng tín dụng có hiệu quả.

người dân gửi tiết kiệm
Mặc dù lãi suất gửi tiết kiệm đã tăng trở lại, nhưng chưa thực sự hấp dẫn. Ảnh: minh họa

Nguồn vốn huy động tăng trưởng tích cực, tạo điều thuận lợi để các TCTD trên địa bàn đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn cuối năm của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn, thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Xét về mặt kỹ thuật, ông Lệnh cho rằng khi tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng, các TCTD sẽ không chỉ thuận lợi hơn cho việc mở rộng và tăng trưởng tín dụng. Đồng thời điều này còn tạo dư địa trong khai thác và sử dụng vốn mang lại hiệu quả cao nhất với lãi suất hợp lý và tốt nhất cho cả ngân hàng và khách hàng. Tạo cơ hội để ngân hàng tiếp tục giữ ổn định lãi suất và giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng.

Còn theo số liệu thống kê vừa được NHNN công bố cho thấy tính đến cuối tháng 7-2024, tiền gửi của các tổ chức kinh tế đạt hơn 6,76 triệu tỉ đồng, giảm 1,07%. Trong khi đó, tổng tiền gửi của dân cư đạt hơn 6,83 triệu tỉ đồng, tăng 4,68% so với cuối năm 2023. Đây là mức tăng tiền gửi tiết kiệm của cư dân cao kỷ lục từ trước đến nay.

So với đầu năm nay, lãi suất gửi tiết kiệm các kỳ hạn tại nhiều ngân hàng đã tăng 0,5-1%/năm. Lãi suất kỳ hạn dài tăng vượt ngưỡng 6%/năm tại nhiều ngân hàng. Mặc dù lãi suất gửi tiết kiệm đã tăng trở lại, nhưng chưa thực sự hấp dẫn.

Theo thống kê của Wigroup, lãi suất gửi tiết kiệm cao nhất kỳ hạn 6 tháng đang là 5,47%/năm (DongABank). Cũng chính nhà băng này đang giữ mức lãi suất cao nhất của kỳ hạn 9 tháng với 5,62%/năm và 12 tháng (5,72%/năm).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm