Mang súng từ TP.HCM đến Kiên Giang đòi nợ

(PLO)- Hoàng rủ Tuấn đi từ TP.HCM đến tỉnh Kiên Giang để đòi nợ thuê cho một người phụ nữ, lấy tiền công 30% trên số tiền đòi được.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-7, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Lê Văn Tuấn (35 tuổi, quê quán tỉnh Bến Tre) 2 năm tù và Vũ Đức Hoàng (48 tuổi, quê quán TP.HCM) 18 tháng tù cùng tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Hai bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: VĂN VŨ

Hai bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: VĂN VŨ

Theo cáo trạng, tối 28-11-2022, Hoàng rủ Tuấn đi từ TP.HCM đến tỉnh Kiên Giang để đòi nợ thuê cho một người phụ nữ, lấy tiền công 30% trên số tiền đòi được. Khi đi, Tuấn mang theo một khẩu súng có tám viên đạn, Hoàng mang theo một khẩu súng có sáu viên đạn với mục đích phòng thân.

Đến tối hôm sau, khi đi cùng với một nhóm người đòi nợ tại một công ty ở TP Hà Tiên, Hoàng và Tuấn ghé vào một quán karaoke ở huyện Kiên Lương để nhậu thì bất ngờ bị Công an huyện Kiên Lương phối hợp với Công an quận 7, TP.HCM bắt quả tang.

Tại thời điểm đó, công an đã thu giữ hai khẩu súng cùng 14 viên đạn; phát hiện Hoàng và Tuấn mang theo nhiều hung khí nguy hiểm khác trên xe.

Kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình Bộ Công an, hai súng của Hoàng và Tuấn là vũ khí quân dụng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm