Mỗi cán bộ phải trồng một cây xanh hoặc tạo một mảng xanh

Mỗi cán bộ phải trồng một cây xanh hoặc tạo một mảng xanh

(PLO)- Kế hoạch của UBND phường Tân Thới Nhất là mỗi cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách, chiến sỹ công an, dân quân, đoàn viên, hội viên... trồng ít nhất một cây xanh hoặc tạo mảng xanh tại nhà.

Sáng 30-12, UBND phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

Dịp này, các đơn vị đã tham gia trồng cây xanh tại công viên 950m2 thuộc khu phố 5, phường Tân Thới Nhất. Trước đó, công viên này có tình trạng rác thải bừa bãi và người dân còn tận dụng chứa đồ.

Nhiều tổ chức, đoàn thể trên địa bàn phường tham gia trồng cây xanh
Nhiều tổ chức, đoàn thể trên địa bàn phường tham gia trồng cây xanh
Trước khi được cải tạo, công viên thuộc khu phố 5, phường Tân Thới Nhất chứa nhiều rác thải
Trước khi được cải tạo, công viên thuộc khu phố 5, phường Tân Thới Nhất có nhiều rác thải
trong-cay-xanh-tan-thoi-nhat-6-574.jpg
Công viên thuộc khu phố 5 bị người dân chiếm dụng trước khi được cải tạo

Tại lễ phát động, bà Nguyễn Thị Ánh Hồng, Bí thư Đảng ủy phường Tân Thới Nhất cho biết phường xác định việc trồng cây xanh là việc làm quan trọng, góp phần phòng chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường.

"Chúng tôi đã tổ chức vận động các cơ sở giáo dục, cơ sở tôn giáo, cá nhân, doanh nghiệp... trên địa bàn phường trồng cây xanh trên tinh thần mỗi người tham gia trồng cây để bảo vệ môi trường" - bà Hồng nói.

người dân tham gia trồng cây xanh ở quận 12
Theo kế hoạch, phường sẽ đầu tư công viên cây xanh có gắn thiết bị tập thể dục để phục vụ cho người dân

Theo kế hoạch, phường sẽ đầu tư công viên cây xanh có gắn thiết bị tập thể dục để phục vụ cho người dân. Ngoài ra, phường còn tổ chức trồng cây xanh, tạo mảng xanh bên trong, xung quanh khuôn viên hoặc trồng cây kiểng trong chậu tại các công ty, xí nghiệp, tại phòng làm việc.

trong-cay-xanh-tan-thoi-nhat-1-132.jpg
Mỗi cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách, chiến sĩ công an, dân quân, đoàn viên, hội viên... sẽ trồng ít nhất một cây xanh

Ngoài ra, mỗi cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách, chiến sĩ công an, dân quân, đoàn viên, hội viên... trồng ít nhất một cây xanh hoặc tạo một mảng xanh tại nhà.

trong-cay-xanh-tan-thoi-nhat-4-5844.jpg
Người dân tham gia trồng và chăm sóc cây xanh

Đọc thêm