Trồng 15.000 cây hướng dương dọc bờ sông Sài Gòn

(PLO)- Thời điểm này, bờ sông dọc theo đường Nguyễn Thiện Thành từ hầm Thủ Thiêm đến cầu Ba Son đã được san lấp mặt bằng, cải tạo và trồng cây xanh, làm công viên.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 28-11, UBND TP Thủ Đức (TP.HCM) đã tổ chức buổi phát động trồng cây công trình cải tạo, vận hành công viên bờ sông Sài Gòn đoạn từ cầu Ba Son đến đường hầm sông Sài Gòn trong đó điểm nhấn là trồng 15.000 cây hoa hướng dương cùng cây xanh, tiểu cảnh.

Buổi lễ có sự tham dự của nguyên lãnh đạo, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường cùng người dân và các đơn vị tài trợ.

Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức cho biết các hạng mục được cải tạo gồm toàn bộ tuyến đường ven sông qua khu vực trên. TP Thủ Đức cũng sẽ xây thêm cầu tàu cho du lịch đường sông tiếp cận, làm quảng trường, khu vui chơi. Nhiều hạng mục khác cũng được hoàn thành sau đó.

TP Thủ Đức phát động trồng cây với điểm nhấn 15.000 cây hướng dương dọc bờ sông Sài Gòn -thu-duc-trong-cay-doc-song-SG
Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THANH THUỲ

Theo ông Hoàng Tùng, điểm nhấn của khu vực là các cánh đồng hoa hướng dương dự kiến đưa vào phục vụ dịp Tết dương lịch, âm lịch sắp tới.

Thay mặt chính quyền, ông Hoàng Tùng cảm ơn sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp vì trong bối cảnh kinh tế khó khăn các đơn vị vẫn cùng đồng hành để cải tạo cảnh quan, xây dựng mỹ quan đô thị.

TP Thủ Đức phát động trồng cây với điểm nhấn 15.000 cây hướng dương dọc bờ sông Sài Gòn -trong-cây-ven-bo-song-SG
Nguyên lãnh đạo, lãnh đạo TP.HCM và TP Thủ Đức cùng thực hiện nghi thức phát động trồng cây. Ảnh: THANH THUỲ

Chủ tịch UBND TP Thủ Đức cũng gửi lời cảm ơn đến Dòng mến thánh giá Thủ Thiêm và Nhà thờ Thủ Thiêm đã ủng hộ để thông suốt tuyến đường ven sông này.

Thời điểm này, bờ sông dọc theo đường Nguyễn Thiện Thành từ hầm Thủ Thiêm đến cầu Ba Son đã được san lấp mặt bằng, cải tạo và trồng cây xanh, làm công viên. Nhiều khoảng đất rộng được trồng cây hướng dương non để kịp nở hoa, phục vụ dịp Tết dương lịch 2024.

TP Thủ Đức phát động trồng cây với điểm nhấn 15.000 cây hướng dương dọc bờ sông Sài Gòn-hoa-huong-duong
Công nhân trồng hoa hướng dương dọc bờ sông sáng 28-11. Ảnh: NHƯ NGỌC

TP Thủ Đức cho biết thêm, bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm, khu vực sẽ được cải tạo, hình thành khuôn viên sinh hoạt cộng đồng, sân sinh hoạt cộng đồng đa năng, bãi đậu xe, nhà vệ sinh.

Cảnh quan được xây dựng thêm cầu tàu, thiết kế công viên đá, công viên ven sông, công viên sinh thái, chuỗi bè nổi thủy sinh, đài phun nước, cánh đồng hoa hướng dương, khu vực trận địa pháo hoa...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm