Mua pháo hoa nổ về chơi Tết, hai thanh niên lãnh án tù

(PLO)- Tòa xét xử lưu động để tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân; ngăn chặn các hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép vật liệu nổ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-1, TAND huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt bị cáo Đặng Đình An (23 tuổi) mức án 24 tháng tù giam về tội tàng trữ hàng cấm.

Cùng tội danh trên, tòa phạt bị cáo Trương Văn Kha (22 tuổi) mức án 15 tháng tù giam.

Pháo hoa nổ.jpg
Các bị cáo tại phiên xét xử. Ảnh: QĐ

Hai bị cáo nói trên được xét xử lưu động tại UBND xã Hòa An, huyện Krông Pắk nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong Nhân dân, ngăn chặn các hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép vật liệu nổ.

Theo cáo trạng, vào ngày 27-12-2023, An và Kha góp tiền, mua 18 hộp pháo hoa nổ, tổng trọng lượng hơn 29 kg với giá gần 19 triệu đồng của một người đàn ông chưa rõ nhân thân, lai lịch để về đốt vào dịp Tết Nguyên đán.

Khi An và Kha chở số pháo hoa nổ vừa mua được về nhà thì bị lực lượng Công an huyện Krông Pắk phát hiện, bắt quả tang.

Tại phiên xét xử, hai bị cáo thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn, hối hận nên HĐXX đã cho hưởng các tình tiết giảm nhẹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm