Mùng 9 Tết, cửa ngõ phía Tây ùn ứ, cửa ngõ phía Đông thông thoáng

Mùng 9 Tết, cửa ngõ phía Tây ùn ứ, cửa ngõ phía Đông thông thoáng

(PLO)- Ngày mùng 9 Tết nguyên đán, cửa ngõ phía Tây TP.HCM ùn ứ kéo dài, cửa ngõ phía Đông thông thoáng.

Theo ghi nhận của PLO ngày 18-2 (tức mùng 9 Tết), cửa ngõ phía Tây ùn ứ kéo dài vì đón một lượng lớn người dân, hành khách từ các tỉnh miền Tây quay trở lại TP.HCM học tập, làm việc, sinh sống. Tuy nhiên, khu vực cửa ngõ phía Đông TP.HCM lượng xe không quá đông đúc và không xảy ra hiện tượng ùn ứ.

ùn ứ
Ngày 18-2 (tức mùng 9 Tết), người dân từ các tỉnh miền Tây ùn ùn quay trở lại TP.HCM học tập, làm việc, sinh sống. Ảnh: NHƯ NGỌC
un-u-82.jpg
Theo ghi nhận của PLO, nhiều tuyến đường thuộc cửa ngõ phía Tây như quốc lộ 1, đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương, đường Kinh Dương Vương,…ùn ứ kéo dài. Ảnh: NHƯ NGỌC
un-u-83.jpg
Dòng xe chen chúc nhau di chuyển dưới thời tiết nắng gắt, ai cũng che chắn kỹ càng. Ảnh: NHƯ NGỌC
un-u-76.jpg
Ghi nhận của PLO vào lúc 16 giờ, hàng dài phương tiện xếp hàng chờ lưu thông trên quốc lộ 1. Ảnh: NHƯ NGỌC
un-u-74.jpg
Ai cũng lỉnh kỉnh đồ đạc, nhiều phương tiện chở theo thú cưng quay trở lại TP. Ảnh: NHƯ NGỌC
un-u-78.jpg
Nhiều người dân cho biết, hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của Tết nguyên đán 2024, nên ai cũng tranh thủ quay trở lại TP. Ảnh: NHƯ NGỌC
un-u-77.jpg
Nhiều người mang theo sản vật quê hương quay lại TP. Ảnh: NHƯ NGỌC
un-u-73.jpg
Xe máy chở theo mít, đu đủ,...cùng nhiều loại trái cây, bánh mứt ngày Tết. Ảnh: NHƯ NGỌC
un-u-88.jpg
un-u-90.jpg
un-u-89.jpg
Hàng dài xe ô tô, xe khách nối đuôi nhau trên cầu Bình Điền. Ảnh: NHƯ NGỌC
un-u-91.jpg
Dòng xe từ các tỉnh miền Tây đổ xô về TP.HCM. Ảnh: NHƯ NGỌC
un-u-86.jpg
un-u-71.jpg
Tương tự, trên đường dẫn cao tốc TP.HCM – Trung Lương ùn ứ kéo dài ở làn xe ô tô. Ảnh: NHƯ NGỌC
un-u-70.jpg
Theo đó, hàng dài xe khách, xe ô tô, xe tải,…xếp hàng nhiều km, nối đuôi nhau di chuyển chậm hướng từ cao tốc đến nút giao thông Bình Thuận. Ảnh: NHƯ NGỌC
un-u-72.jpg
Ùn ứ kéo dài nhiều km. Ảnh: NHƯ NGỌC
un-u-95.jpg
Trên đường Kinh Dương Vương, đoạn trước Bến xe Miền Tây cũng ùn ứ. Ảnh: NHƯ NGỌC
un-u-94.jpg
un-u-97.jpg
Bên cạnh đó, ghi nhận của PV PLO tại Bến xe Miền Tây cũng đông đúc, nhộn nhịp. Đại diện Bến xe Miền Tây cho biết, dự kiến trong ngày 18-2 (tức mùng 9 Tết) và rạng sáng ngày 19-2 (tức mùng 10 Tết) xe chở khách từ các tỉnh miền Tây đến bến xe trên 1.700 xe, tương ứng với trên 45.000 khách đến bến. Ảnh: NHƯ NGỌC
un-u-96.jpg
Đông đúc người dân chờ xe đến đón. Ảnh: NHƯ NGỌC
un-u-98.jpg
un-u-101.jpg
Theo đó, khu vực cửa ngõ phía Đông TP.HCM lượng xe không quá đông đúc và không có hiện tượng ùn ứ. Ảnh: HOÀNG HIẾU
un-u-99.jpg
Đại diện Bến xe Miền Đông, Ông Đỗ Phú Đạt - Phó Tổng Giám đốc Bến xe Miền Đông cho biết, trong ngày mùng 9 Tết bến xe khá thông thoáng, lượng khách rải rác từ 4 giờ đến chiều tối. Ảnh: HOÀNG HIẾU
un-u-110.jpg
Trong bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh), nhiều hành khách đã xuống bến để về lại TP.HCM, tuy nhiên không có hiện tượng ùn ứ hay quá đông đúc tại bến. Ảnh: HOÀNG HIẾU
un-u-100.jpg
Nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc ra khu vực ngoài bến và dễ dàng bắt xe buýt hay xe công nghệ để về nhà. Các con đường xung quanh bến như Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí, Quốc lộ 13, Ung Văn Khiêm…khá thông thoáng trong ngày nghỉ Tết cuối của năm Giáp Thìn 2024. Ảnh: HOÀNG HIẾU
un-u-111.jpg
Quốc lộ 14 giao thông thông thoáng. Ảnh: HOÀNG HIẾU
un-u-112.jpg
Nhiều người từ khu vực Tây Nguyên và Bình Dương, Bình Phước di chuyển bằng xe máy chở theo lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại TP.HCM. Ảnh: HOÀNG HIẾU
un-u-113.jpg
Quốc lộ 51 (hướng từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Đồng Nai) nhiều ô tô con và xe khách nối đuôi nhau kéo dài hàng km, gây ra ùn ứ. Ảnh: HOÀNG HIẾU
un-u-107.jpg
Anh Nguyễn Vũ (hành khách) từ Vũng Tàu về TP.HCM cho biết anh khởi hành từ Vũng Tàu lúc 13 giờ nhưng do ùn ứ kéo dài nên gần 30 phút mới đi được 1 km. Ảnh: HOÀNG HIẾU
un-u-109.jpg
Càng về chiều tối, ùn ứ càng gia tăng. Ảnh: HOÀNG HIẾU
un-u-108.jpg

Đọc thêm