Mỹ: Một cô gái gốc Việt nhận tội bắn chết bạn trai

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một thiếu nữ gốc Việt ở TP Wichita, thuộc bang Kansas (Mỹ), đã bị kết tội giết người cấp độ hai sau cái chết của bạn trai cô vào năm 2020.

Rina Nguyen. Ảnh: KAKE.COM

Theo trang tin Kake.com ngày 5-4, văn phòng công tố viên hạt Sedgwick cho biết Rina Nguyen đã chấp nhận lời buộc tội vào tuần trước. Dự kiến vào ngày 10-6 tới, Nguyen sẽ bị tuyên án.

Các công tố viên cáo buộc rằng Nguyen đã bắn chết Amare Holt vào ngày 12-2-2020. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, Nguyen mới 18 tuổi và Holt 22 tuổi.

Cảnh sát đã tới hiện trường vào khoảng 5 giờ 45 phút chiều ngày hôm đó sau khi nhận được báo cáo về vụ nổ súng tại một ngôi nhà gần đường Harry và Oliver. Tại đó, cảnh sát phát hiện Holt bị bắn nhiều phát đạn, và người này sau đó đã tử vong tại bệnh viện.

Cảnh sát cho biết giữa hai người đã xảy ra cự cãi và Nguyen đã rút súng bắn Holt khi anh ta đang bước ra cửa trước của căn hộ. Nguyen đã bỏ trốn nhưng sau đó quay lại thì bị bắt giữ mà không có bất kỳ hành động kháng cự nào.

Số tiền bảo lãnh được ấn định cho Nguyen khi đó là 300.000 USD, theo hãng tin AP.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm