NATO lên tiếng về hệ thống S-400 của Nga

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không có kế hoạch tích hợp hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga vào bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không nào của liên minh, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 2-8 tuyên bố, theo The Daily Sabah.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại Brussels, Bỉ ngày 2-8. Ảnh: AFP

“Không có bất cứ kế hoạch nào về việc tích hợp hệ thống S-400 của Nga vào hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không của NAO”, ông Stoltenberg tuyên bố tại một buổi họp báo về hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) ở Brussels, Bỉ.

Ông Stoltenberg cho biết ông hoan nghênh việc Thổ Nhĩ Kỳ đối thoại với Mỹ về khả năng mua hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot. Ông cũng cho hay Thổ Nhĩ Kỳ đang đàm phán với Ý và Pháp – các đồng minh NATO về các hệ thống phòng thủ tên lửa.

Trước đó, Tổng thư ký NATO Stoltenberg nói rằng việc mua hệ thống vũ khí tùy thuộc vào quyết định của riêng Thổ Nhĩ Kỳ.

Kể từ năm 2017, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ rơi vào tình trạng căng thẳng sau khi Thổ Nhĩ Kỳ quyết định mua hệ thống S-400 từ Nga. Mỹ đã de dọa chấm dứt hợp đồng bán tiêm kích F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ vì thỏa thuận S-400.

Mỹ tuyên bố S-400 không tương thích với các hệ thống của NATO.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm