Nếu chiến tranh xảy ra, quân Mỹ đã bắn chết đồng minh?

Tướng Mỹ Daniel Allyn cho biết: “Chúng tôi đã để xảy ra cảnh huynh đệ tương tàn”. Trong một buổi tập luyện gần đây, lực lượng của Mỹ đã mất tới tận 30 phút để nhận được cuộc gọi hỗ trợ trên không từ một đồng đội. Ông Allyn cho biết: “Chúng tôi không có khả năng tương tác tốt”.

Theo Breaking Defense đưa tin, vào thời điểm các lính Mỹ nhận được yêu cầu và bắn vào vị trí của đối phương, lực lượng đồng minh đã tấn công mục tiêu, có nghĩa là bắn “đạn lạc” vào đúng đồng đội của họ. May mắn là không có người thiệt mạng.

Một buổi họp giữa lúc thao diễn của các sĩ quan chỉ huy NATO (Ảnh: AP)

Trung tướng Ben Hodges - chỉ huy của quân đội Mỹ ở Châu Âu chỉ ra vấn đề cần cải thiện. Theo ông, do quân đội chiến đấu trong các đơn vị hỗn hợp – với các đơn vị nhỏ của Mỹ nằm dưới sự chỉ đạo của đồng minh và ngược lại – nên việc mạng lưới thông tin đáng tin cậy là rất quan trọng.

Các đồng minh NATO đã từng trải nghiệm “rắc rối” với khả năng tương tác thông tin tại Libya vào năm 2011, khi các phi công người Pháp đã bỏ qua dữ liệu mục tiêu từ các máy bay Mỹ, bởi các hệ thống của Mỹ tốn quá nhiều thời gian để xác minh thông tin rồi chuyển qua cho các đồng minh của họ.
Tuy nhiên, Chuẩn Tướng Willard Burleson, người đứng đầu Trung tâm chỉ huy nhiệm vụ quân đội Mỹ cho biết, thiết bị tương tác chỉ là một phần của giải pháp: “Đó không chỉ là vấn đề về vật chất. Có các khía cạnh nhận thức, phương pháp và kỹ thuật. Chúng ta phải đưa tất cả vào khuôn khổ nhận thức chung, chúng ta phải đưa ra các quy trình thực hiện, và sau đó là các giải pháp kỹ thuật”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm