Nga giúp Ấn Độ phóng thành công tên lửa hành trình siêu thanh

BrahMos Aerospace, công ty liên doanh Nga-Ấn cho biết hôm 14-2: Tên lửa siêu thanh tiên tiến BrahMos được phóng ra từ tàu khu trục INS Kolkata của hải quân Ấn Độ.

Tên lửa siêu thanh mới này sử dụng bệ phóng thẳng đứng theo thiết kế của công ty BrahMos Aerospace.

 Tên lửa siêu thanh BrahMos được phóng tên từ tàu khu trục INS Kolkata của hải quân Ấn Độ (Ảnh: BrahMos Aerospace)

Với sự hợp tác giữa Ấn Độ và Liên bang Nga, tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos gia nhập vào lực lượng vũ trang Ấn Độ từ năm 2005. Loại tên lửa này có tầm bắn 290km và khả năng mang đầu đạn nặng 300kg.
Tàu khu trục INS Kolkata, chiếc đầu tiên trong lớp tàu Kolkata, được bàn giao cho hải quân Ấn Độ vào năm 2014. Hai chiếc tàu nữa dự kiến sẽ được bàn giao trong thời gian tới.
Cả ba chiếc tàu đều được trang bị bệ phóng thẳng đứng để sử dụng cho tên lửa hành trình BrahMos.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Thổ Nhĩ Kỳ bàn với Mỹ chuyện loại S-400 Nga để mua F-35?

Thổ Nhĩ Kỳ bàn với Mỹ chuyện loại S-400 Nga để mua F-35?

(PLO)- Có thông tin rằng để Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập trở lại chương trình F-35, các quan chức Mỹ đã yêu cầu Ankara bàn giao các hệ thống S-400 mua từ Nga cho Mỹ hoặc di chuyển những hệ thống này tới khu vực do Mỹ kiểm soát ở căn cứ Incirlik.

Lý do MiG-35 chật vật tìm người mua trong khi MiG-29 được ’sủng', dù cùng là tiêm kích Nga

Lý do MiG-35 chật vật tìm người mua trong khi MiG-29 được ’sủng', dù cùng là tiêm kích Nga

(PLO)- Cùng là tiêm kích Nga nhưng lại có số phận hoàn toàn khác nhau, trong bài viết "Cùng là tiêm kích Nga, tại sao MiG-29 được 'sủng' còn MiG-35 chật vật tìm người mua?" chúng ta biết MiG-29 đã được bàn giao tới hơn 40 nước trong khi MiG-35 gần như vắng mặt trong các hoạt động nghiệp vụ tại Nga và cũng chưa tìm thấy khách hàng nước ngoài, hãy cùng tìm hiểu lý do tại sao.