Ngắm nhìn bộ sưu tập động vật phong phú của Thảo cầm viên sau 160 năm

Ngắm nhìn bộ sưu tập động vật phong phú của Thảo cầm viên sau 160 năm

(PLO)- Trải qua 160 năm, đến nay bộ sưu tập các loài động vật tại Thảo cầm viên Sài Gòn đã góp phần bảo tồn và nhân giống được nhiều loài quý hiếm.

Thời gian gần đây, Thảo cầm viên Sài Gòn đã chào đón nhiều "em bé thú" ra đời như Hà mã, Hổ Bengan, Trĩ sao, ... Đây được xem là tín hiệu tích cực vì nhiều loài quý hiếm lần đầu sinh sản trong điều kiện nuôi nhốt.

thảo cầm viên
Thời gian đầu mở cửa cho công chúng vào tham quan, công viên có 509 loài động vật, trong đó có 120 loài thú, 344 loài chim và 45 loài bò sát.
thao cam vien 59.png
Trải qua 160 năm, đến nay "bộ sưu tập" của Thảo cầm viên Sài Gòn phong phú với đa dạng loài.
thao cam vien 22.JPG
Về động vật, hiện Thảo cầm viên tổng số hơn 2000 cá thể động vật thuộc 128 loài. Rất nhiều loài có tên trong sách đỏ Việt Nam như Trĩ sao, báo lửa, hổ Đông Dương, voi Châu Á…
thao cam vien 47.JPG
Trong đó có nhiều loại lần đầu sinh sản trong điều kiện nuôi nhốt tại Việt Nam như Trĩ sao, báo lửa, vọoc chân nâu, vọoc chân xám.
thao cam vien 40.JPG
Anh Mai Khắc Trung Trực, Giám đốc Xí nghiệp động vật Thảo cầm viên, cho biết chim Trĩ sao – biểu tượng của Thảo cầm viên, hiện có 41 con lớn nhất tại Việt Nam. Đây là giống chim quý được Thảo cầm viên nhân giống thành công. Nguồn giống chim Trĩ sao trên thế giới đều có nguồn gốc từ Thảo cầm viên.
thao cam vien 45.JPG
Các loài động vật nhập ngoại cũng sinh trưởng phát triển tốt như hươu cao cổ, ngựa vằn, sư tử, hổ Bengan, hà mã.
thao cam vien 44.JPG
Đây là một trong hai chú hổ con Bengan được chào đời vào tháng 5-2023. Cha của hai hổ con được sinh ra tại Thảo cầm viên còn mẹ hổ được Thảo cầm viên tiếp nhận cứu hộ từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương. Hai chú hổ con được đặt tên Bình và Dương để ghi nhận sự hỗ trợ của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương.
thao cam vien 54.JPG
Chú hà mã con tên Ca được sinh vào ngày đầu tháng 8-2023 theo mẹ lội nước trong hồ.
thao cam vien 18.JPG
Theo anh Trực, những năm gần đây số lượng động vật sinh sản tại Thảo Cầm viên gia tăng. Đa phần vì số lượng thú đông. Cộng với sau dịch, thời tiết tương đối ổn định, nguồn thức ăn được đảm bảo và đa dạng hơn.
thao cam vien 43.JPG
Cùng với đó, để có những em bé thú khỏe mạnh chào đời, Thảo cầm viên chú trọng khâu chọn con giống, chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng trong từng giai đoạn, hệ thống chuồng trại, kinh nghiệm của người chăm sóc...
thao cam vien 58.JPG
Điều quan trọng nhất là tôn trọng quy luật tự nhiên, thú non khi được mẹ nuôi, dạy dỗ theo bản tính tự nhiên của mỗi loài sẽ tốt nhất cho con non.
thao cam vien 56.JPG
Thảo cầm viên Sài Gòn được xây dựng vào năm 1864, đến nay tròn 160 năm. Thảo cầm viên cũng là một trong tám vườn thú lâu đời trên thế giới.

Cùng nhìn ngắm một số loài động vật tại Thảo cầm viên Sài Gòn:

thao cam vien 15.JPG
thao cam vien 37.png
thao cam vien 17.JPG
Vườn hồng hạc
thao cam vien 36.png
thao cam vien 36.JPG
Rùa núi vàng thuộc nhóm động vật rất nguy cấp
thao cam vien 18.JPG
thao cam vien 31.JPG
thao cam vien 1.JPG
Hà mã lùn
thao cam vien 11.JPG
Cá sấu nước mặn là loài đã tuyệt chủng ngoài tự nhiên
thao cam vien 6.JPG
Với diện tích gần 17ha, rợp đầy cây xanh, Thảo Cầm viên được người dân TP.HCM ví như lá phổi xanh của TP.

Tặng vé miễn phí cho khách tham quan có sinh nhật tháng 3

Nhân dịp kỷ niệm 160 năm thành lập (23-3-1864 - 23-3-2024), Thảo cầm Viên Sài Gòn sẽ có nhiều hoạt động để tri ân du khách và người dân.

Theo đó, Thảo Cầm Viên Sài Gòn sẽ miễn phí vé cho tất cả người dân, du khách sinh vào tháng 3. Ngoài ra, vào ngày kỷ niệm thành lập 23-3 và 24-3, người dân đến tham quan sẽ được tặng một móc chìa khóa gắn logo chào mừng 160 năm.

Đặc biệt người dân, du khách nào có sinh nhật đúng với ngày sinh nhật của đơn vị này sẽ được tặng thêm một phần quà riêng, ý nghĩa.

Đọc thêm