Nhiều người xếp hàng dài để được vào Thảo cầm viên Sài Gòn

(PLO)- Lượng khách đổ về Thảo cầm viên Sài Gòn sáng nay khá đông, có thời điểm dòng người phải xếp hàng gần 10m để check in vào bên trong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ sáng sớm nay 31-12, rất nhiều gia đình có mặt tại Thảo cầm viên Sài Gòn để tận hưởng không khí mát mẻ ngày cuối cùng của năm 2023, chào đón tết Dương lịch 2024.

Không quá tải như mọi năm, nhưng rất đông

Theo ghi nhận của PLO, khoảng 8 giờ 30 sáng nay, lượng khách đổ dồn về một đông, khu vực check in khách xếp hàng dài hơn 10m.

Xếp hàng dài vào Thảo cầm viên Sài Gòn ngày cuối nămKhu vực check in có ba lối vào, lượng khách đổ về sáng sớm khá đông, các nhân viên của Thảo cầm viên phải làm việc hết công suất để giải quyết "ùn ứ" ở khu vực này. Ảnh: Hải Nguyên

Anh Đạt (27 tuổi, quận 11) cho biết: "Năm nay mình lựa chọn ở lại TP.HCM để nghỉ tết Dương lịch, dẫn các cháu đi Thảo cầm viên để chơi vào ban ngày thì sẽ rất mát. Mình đi sớm nên cũng không phải đợi quá lâu."

thao-cam-vien-sai-gon-cuoi-nam-710.jpg
Giá vé của những ngày lễ, Tết tại Thảo cầm viên không thay đổi, trong đó giá vé dành cho người lớn là 60.000 đồng, trẻ em từ 1m-1.3m là 40.000 đồng. Ảnh: Hải Nguyên

"Mình thấy giá vé không đổi so với ngày thường là một điều đáng quý" - Chị Mộng Ngân (quận Bình Thạnh) chia sẻ.

Chị Ngân cũng cho rằng, các con của chị rất thích đến Thảo cầm viên Sài Gòn để được thăm các bạn thú. Các con của chị có sân chơi những ngày nghỉ Tết không phải dán mặt vào điện thoại.

thao-cam-vien-sai-gon-ngay-cuoi-nam-6607.jpg
Người dân xếp hàng vui vẻ vào thảo cầm viên. Ảnh: Hải Nguyên

Trẻ yêu thích, người lớn hào hứng

Tết Dương lịch 2024, tại Thảo cầm viên Sài Gòn có thêm hoạt động múa lân sư rồng và trình diễn mai hoa thung. Các gia đình đến đây không chỉ được trải nghiệm không gian xanh mát, khám phá các loài thú mà còn có được không gian giải trí vui nhộn mang âm hưởng của ngày tết.

thao-cam-vien-sai-gon-don-nam-moi-154.jpg
Hoạt động biểu diễn lân sư rồng mang đến không khí tết dành cho các em nhỏ và du khách. Ảnh: Hải Nguyên
thao-cam-vien-sai-gon-cuoi-nam-dong-duc-1172.jpg
Các chuồng thú như: voi, hươu cao cổ trong thảo cầm viên,... khiến các bé thiếu nhi thích thú khám phá. Ảnh: Hải Nguyên
thao-cam-vien-sai-gon-hang-ngan-nguoi-5876.jpg
"Bé nhà mình rất thích đến đây để chơi với các bạn thú. Năm nay nghỉ tết Dương lịch nhiều ngày, mình lựa chọn thảo cầm viên để cả gia đình cùng nhau đi nghỉ ngơi kết thúc một năm cũ, chào đón năm mới 2024." - Chị Như Ý (quận 6) chia sẻ.
thao-cam-vien-sai-gon-don-khach-3956.jpg
Rất nhiều gia đình trẻ lựa chọn thảo cầm viên để đi chơi vào ngày cuối cùng của năm cũ. Ảnh: Hải Nguyên
thao-cam-vien-sai-gon-teduong-lich-2960.jpg
Càng về trưa, khách tham quan đổ về đông hơn. Ảnh: Hải Nguyên

Đi từ huyện Hóc Môn đến thảo cầm viên lúc 9 giờ 30 phút, Nghĩa Thành (23 tuổi) cho hay : "Mình lần đầu đi đến đây. Mình cảm thấy khá dễ chịu bởi sở thú này rất rộng, thoáng và rất nhiều cây xanh".

thao-cam-vien-cuoi-nam-cu-don-nam-moi-9439.jpg
Bé Hạnh Nguyên (8 tuổi) cho biết: "Con rất thích chỗ này, ngoài việc được cho voi, cho ngựa ăn con còn được tắm cùng các bạn. Con rất là thích luôn. Nếu được nghỉ học như hôm nay con sẽ nói ba, mẹ dẫn đi tiếp." Ảnh: Hải Nguyên

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm